1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Syria oanh tạc IS gần địa điểm nhạy cảm

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu của Syria ngày 22/7 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại một khu vực ở phía đông Raqqa và gần nơi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn hoạt động.


Các máy bay Nga và Syria tấn công các mục tiêu IS tại Syria (Ảnh: alalam.ir)

Các máy bay Nga và Syria tấn công các mục tiêu IS tại Syria (Ảnh: alalam.ir)

Reuters đưa tin, truyền hình quốc gia Syria hôm nay dẫn một nguồn tin tình báo cho biết các vụ tấn công tại thị trấn Maadan và làng Bir al-Sabkhawi tại Raqqa, gần biên giới tỉnh Deir al-Zor, “đã phá hủy vài căn cứ và các phương tiện” của nhóm phiến quân IS.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay đây là lần đầu tiên trong vòng vài tuần qua quân đội Syria phát động một cuộc tấn công ở khu vực trên.

Quân đội Syria có các chiến tuyến với IS tại khu vực phía tây của Raqqa, nơi họ giành lại lãnh thổ từ tay các phần tử phiến quân. Nhưng các cuộc không kích ở phía đông đã đẩy chiến sự tới gần nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, một liên minh gồm chủ yếu các tay súng người Kurd, đang hoạt động.

SDF đã phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm quét sạch IS ra khỏi thành trì Raqqa hồi tháng trước và cũng đi đầu các nỗ lực chống lại IS ở phía tây bắc Syria.

Quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu Nga, đang hoạt động riêng rẽ chống lại các phiến quân IS ở phía tây, nhưng cũng tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Raqqa và Deir al-Zor.

SDF đã cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria ném bom các vị trí của họ hồi tháng 6, một trong vài vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa một bên là Mỹ và phía bên kia là Nga và Syria.

Hiện chưa rõ các cuộc không kích của quân đội Syria cách chính xác các vị trí của SDF bao xa, nhưng chúng nằm trong khu vực vài km do SDF kiểm soát.

An Bình