1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga cháy rụi sau khi bị rơi

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga đã gặp tai nạn và rơi ở vùng Viễn Đông nước này. "Chim sắt" này đã phát nổ và cháy rụi hoàn toàn.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga cháy rụi sau khi bị rơi - 1

Máy bay chiến đấu Su-57 (Ảnh: Sputnik)

Sputnik đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày hôm nay 24/12 tại gần thành phố Komsomolsk-on-Amur, vùng Viễn Đông. Máy bay chiến đấu Su-57 (tên nội bộ Nga gọi là T-50) đã bị rơi. Phi công của máy bay đã thoát ra an toàn và được trực thăng quân sự Mi-8 đưa đi, cơ quan chức năng địa phương cho hay.

Theo lực lượng hành pháp, chiếc máy bay thuộc sở hữu của nhà máy hàng không Gagarin và không nằm trong biên chế quân đội. Hiện trường vụ tai nạn cách căn cứ không quân Dzyomgi ở Khabarovsk Krai 120 km.

Máy bay gặp nạn đã phát nổ và bị hủy hoại hoàn toàn. Hiện bên điều tra đang tìm kiếm hộp đen của máy bay để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nguồn tin địa phương, vụ rơi máy bay xảy ra khi chiếc Su-57 đang được thử nghiệm động cơ.

Máy bay Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga do nhà thầu Sukhoi chế tạo. Đây là “chim sắt” có 1 ghế lái, 2 động cơ, đa nhiệm vụ được trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ và có độ chính xác cao.

Tầm hoạt động của Su-57 là trên 5.500 km, có khả năng tấn công các mục tiêu đa dạng trên mặt đất và trên không. Nga đã phát triển và thử nghiệm Su-57 trong nhiều năm qua và dự kiến sẽ đưa “chim sắt” này vào biên chế quân đội trong năm tới. Gần đây nhất, Nga đã đưa Su-57 tới Syria để thử nghiệm lần thứ 2 trong môi trường tác chiến thực. Moscow cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công.

Đức Hoàng

Theo Sputnik