1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu của Malaysia mất tích

(Dân trí) - Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) hôm nay 15/6 thông báo lực lượng này bị mất liên lạc với một máy bay chiến đấu Hawk 108 tại khu vực phía bắc thành phố Kuantan.

Máy bay chiến đấu Hawk (Ảnh: CNA)
Máy bay chiến đấu Hawk (Ảnh: CNA)

Trong thông báo ngắn gọn được công bố vào sáng nay 15/6, Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết máy bay chiến đấu Hawk 108 cất cánh từ căn cứ không quân Kuantan tại thành phố Kuantan, bang Pahang vào lúc 11 giờ. Tuy nhiên, máy bay này bị mất liên lạc khoảng nửa giờ sau đó tại khu vực biên giới Pahang-Terengganu.

Thông báo của RMAF cho biết một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ hiện đã được triển khai để tìm kiếm máy bay mất tích. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số người có mặt trên máy bay này.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã bày tỏ sự quan ngại về vụ việc trên mạng xã hội Twitter và cầu nguyện cho sự an toàn của các phi công. Hawk 108 là phiên bản máy bay chiến đấu có 2 chỗ ngồi.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi máy bay vận tải Y-8F-200 của quân đội Myanmar chở hơn 100 người mất tích ở khu vực biển Andaman hồi tuần trước.

Thành Đạt

Theo CNA