1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay, binh sĩ Nga "về nhà" sau sứ mệnh Syria

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu và binh sĩ Nga tham gia chiến dịch hỗ trợ quân sự cho Syria đã bắt đầu trở về nước ngay sau mệnh lệnh rút quân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Một máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: RT)

Một máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: RT)

Theo hãng tin RT, hôm qua 12/12, nhóm binh sĩ và máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga đã rời Syria. Một tiểu đoàn cảnh sát quân đội của Quân khu phía Nam trên 2 máy bay vận tải đã đáp xuống thành phố Makhachkala, Bắc Caucasus trong sự chào đón của thân nhân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Một trong những máy bay quân sự đầu tiên trở về từ Syria là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm Beriev A-50. Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 triển khai ở căn cứ thuộc khu vực Bắc Ossetia trong chiến dịch hỗ trợ quân sự Syria cũng đã trở về căn cứ gần Kaluga.

“Các phi hành đoàn đã hoàn thành sứ mệnh tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria”, thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết”

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergey Surovikin, chỉ huy lực lượng của Nga tại Syria, cho biết đợt rút quân đầu tiên bao gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 trực thăng Ka-52 và một phần binh sĩ thuộc các lực lượng đặc nhiệm, quân y, đội phá bom mìn.

Ông Surovikin ccho biết thêm, Nga sẽ giữ hai căn cứ quân sự tại Syria là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus để đảm bảo hỗ trợ Syria trong tương lai. Ngoài ra, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cũng tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Putin lệnh rút quân đội Nga khỏi Syria

Các lực lượng quân sự Nga trở về nước ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia ở Syria vào sáng 11/12 và ra lệnh bắt đầu rút một phần lớn lực lượng tại quốc gia Trung Đông này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 6/12 cho biết Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Minh Phương

Theo RT