1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Bangladesh chở gần 150 người hạ cánh khẩn cấp vì không tặc

(Dân trí) - Một máy bay của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines chở 148 người đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một người đàn ông tìm cách khống chế chuyến bay. Nghi can không tặc sau đó đã bị lực lượng đặc nhiệm Bangladesh bắn chết.



Máy bay Bangladesh chở gần 150 người hạ cánh khẩn cấp vì không tặc - 1

Lực lượng đặc nhiệm Bangladesh đã tiêu diệt nghi can có ý định không tặc máy bay chở gần 150 người. (Ảnh: EPA)

Theo BBC, vụ việc xảy ra với chuyến bay mang số hiệu BG147 của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines trên đường từ Bangladesh đi Dubai ngày 24/2. Phi công đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong sau khi một thanh niên khoảng 25 tuổi mang theo súng tìm cách đột nhập vào buồng lái.

Toàn bộ 148 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn trước khi lực lượng đặc nhiệm Bangladesh ập vào và khống chế nghi can. Ban đầu lực lượng an ninh chỉ tìm cách bắt giữ nhưng nghi can từ chối đầu hàng nên họ buộc phải bắn hạ.

"Chúng tôi đã cố gắng bắt giữ hoặc buộc anh ta phải đầu hàng nhưng anh ta từ chối, chúng tôi buộc phải bắn. Anh ta là người Bangladesh. Chúng tôi đã tìm thấy một khẩu súng trong người nghi phạm.

Hiện chưa rõ động cơ khiến nghi can tìm cách khống chế máy bay, song nghi phạm đã nói rằng anh ta muốn nói chuyện với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Máy bay Bangladesh chở gần 150 người hạ cánh khẩn cấp vì không tặc - 2

(Ảnh: BBC)

Minh Phương
Theo BBC