1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mátxcơva sẽ thả nữ phi công Ukraine làm 2 nhà báo Nga thiệt mạng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine thông báo sau cuộc hội đàm 4 bên ngày 12/2 tại Minsk rằng Nga đã đồng ý thả nữ phi công người Ukraine, bị Mátxcơva giam giữ với cáo buộc đồng lõa làm 2 nhà báo Nga chết trong một trận pháo kích tại đông Ukraine.

Nữ phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko đang bị giam giữ tại Nga. (Ảnh:

Nữ phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko đang bị giam giữ tại Nga. (Ảnh: EPA)

New York Times dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu hôm qua 12/2: “Tôi đã nêu lên vấn đề trả tự do cho Nadezhda Savchenko (trong hội nghị Minsk, Belarus). Tôi cũng đã nhận được hồi đáp rằng phi công của chúng tôi sẽ sớm được thả về sau khi kiểm tra sức khỏe và đưa ra kết luận điều tra sơ bộ”.

Chính quyền Mátxcơva hồi tháng 6/2014 đã giam giữ nữ phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko (33 tuổi) sau khi nhận bàn giao cô từ tay lực lượng ly khai. Nữ phi công này bị cáo buộc đã tham gia vào cuộc pháo kích ở một điểm kiểm soát của lực lượng ly khai làm 2 nhà báo truyền hình Nga tử vong.

Tổng thống Ukraine hôm qua cho biết đã yêu cầu tiến hành việc thả phi công Savchenko ngay lập tức và đề nghị của ông được Tổng thống Pháp Hollande cũng như Thủ tướng Đức Merkel ủng hộ. Ông Poroshenko phát biểu: “Đó là quan điểm chung của chúng tôi”.

Thông báo trên được đưa ra sau khi cuộc họp thượng đỉnh 4 bên tại Minsk kết thúc sau gần 17 giờ đàm phán căng thẳng. Kết quả của cuộc hội đàm ngày 12/2 là một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2 và tiếp đó sẽ rút các vũ khí hạng nặng nhằm chấm dứt chiến sự leo thang ở đông Ukraine.

Phát biểu về thông tin Savchenko sẽ được thả, luật sư của cô, ông Mark Feigin, nhận định  cần phải đợi tuyên bố chính thức từ Nga và nói còn quá sớm để có thể vui mừng. Ông cũng bày tỏ hi vọng việc sớm được trả tự do có thể cứu mạng nữ phi công Savchenko sau khi cô đã sút 17 kg trong 8 tháng bị giam vì tuyệt thực phản đối các cáo buộc có thể khiến cô bị giam tới 20 năm tù.

Savchenko kiên quyết rằng cô vô tội và bị các phiến quân bịt mắt đưa ra khỏi Ukraine rồi giao cho lực lượng tình báo Nga. Trong khi đó, Mátxcơva cho biết Savchenko bị cảnh sát biên phòng Nga bắt khi nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga, tại khu vực thành phố Voronezh giápUkraine.

Savchenko từng phục vụ trong quân đội Ukraine hơn 10 năm. Bất mãn bởi chính quyền để bán đảo Crimea sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 năm ngoái, cô đã giải ngũ và tham gia vào một tiểu đoàn tình nguyện.

Tại Ukraine, Savchenko được ca ngợi như một người hùng trong cuộc chiến chống Nga. Cô đã được bầu vào 1 vị trí trong quốc hội hồi hồi tháng 10 năm ngoái dù đang bị giam tại Nga.

Thoa Phạm
Tổng hợp