1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mát xa Thái có thể trở thành di sản văn hóa UNESCO

(Dân trí) - Phương pháp mát xa truyền thống có từ hàng nghìn năm trước của Thái Lan có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào cuối tuần này.

Mát xa Thái có thể trở thành di sản văn hóa UNESCO - 1

(Ảnh: AFP)

Tại chùa Đức Phật ngồi tựa lưng (Wat Pho) ở Bangkok, Krairath Chantrasri cho biết ông tự hào về kỹ năng nghề nghiệp mà ông sở hữu, vốn tồn tại 2.000 năm qua. Các kỹ thuật gập người, gập khuỷu tay là một vài điểm đặc sắc của kỹ thuật mát xa Thái, loại hình có thể sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vào cuối tuần này.

Từ các cơ sở làm đẹp tại những khu vực sầm uất ở Bangkok, các bãi biển Phuket cho tới các cửa tiệm khiêm tốn nằm ven đường, “nuad Thai”, tên gọi khác là mát xa Thái, khá phổ biến tại quốc gia Đông Nam Á với khoản chi phí chỉ khoảng 5 USD/giờ.

Tuần này, mát xa Thái có thể được đưa vào danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể” khi UNESCO nhóm họp tại thủ đô Bogota, Comlombia từ ngày 9-14/12.

Ông Krairath, giáo viên tại một ngôi trường nằm trong chùa Wat Pho, đã dạy hàng nghìn người Thái Lan và nước ngoài tới để học nghề.

Là con trai của một người làm nghề mát xa, Krairath rất tự hào khi ông có thể chia sẻ những bí kíp cổ tại ngôi chùa nổi tiếng. Những người có giấy chứng nhận được cấp từ ngôi trường này được coi là danh giá tại bất cứ tiệm mát xa nào.

“Tôi là người tiếp nối tinh hoa từ ông cha để lại”, người đàn ông 40 tuổi cho hay.

Mát xa Thái có thể trở thành di sản văn hóa UNESCO - 2

(Ảnh: AFP)

Tại chùa Wat Pho, các học viên phải trải qua các khóa huấn luyện với những động tác nhằm tác động vào các huyệt đạo cơ thể bằng ngón tay, khuỷu tay, đầu gối và bàn chân cũng như kết hợp các động tác kéo giãn và xoa bóp sâu.

Mát xa Thái có nguồn gốc từ Ấn Độ, và các thầy thuốc và nhà sư khoảng 2.500 trước đã mang tới Thái Lan và chia sẻ bí kíp này cho mọi người.

Dưới thời Vua Thái Lan Rama III vào thế kỷ 19, các học giả đã khắc những kiến thức về lĩnh vực này lên phiến đá ở chùa Wat Pho. Đến năm 1962, một trường đào tạo đã được thành lập và đã huấn luyện 200.000 nhà vật lý trị liệu, hoạt động trên khắp 145 quốc gia.

Tại Thái Lan, hàng chục nghìn người đang hoạt động trong ngành này.

Hiệu trưởng của trường Preeda Tangtrongchitr cho biết xu hướng mọi người học mát xa thường tăng lên khi kinh tế khó khăn. “Với những người tàn tật hoặc nợ nần, đây là một cơ hội vì nó không đòi hỏi nguyên vật liệu hay vốn. Họ chỉ cần đôi tay và hiểu biết”, ông Preeda nói.

Hiện một chuyên gia trị liệu làm việc trong một cơ sở làm đẹp hàng đầu Thái Lan có thể kiếm 100 USD mỗi giờ.

Tuy nhiên, để học được kỹ thuật thành thục, yêu cầu là rất cao vì mọi kỹ thuật đều phải có sự chính xác. Phương pháp này tập trung vào lưu thông máu, giải phóng khối cơ. Nghiên cứu cho thấy nó có thể chữa đau lưng, đau đầu, mất ngủ và chứng hay lo lắng.

Đức Hoàng

Theo SCMP