1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Mắt thần” của Nga trở lại chiến trường Syria

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh của Israel cho thấy, Nga đã triển khai máy bay cảnh báo sớm A-50 hay còn được mệnh danh là “Mắt thần” trở lại chiến trường Syria, báo Defense News dẫn nguồn thạo tin ngày 7/5 cho biết.


Theo hình ảnh vệ tinh của Israel, máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga được cho là đã trở lại căn cứ ở Syria. (Ảnh: Defense News)

Theo hình ảnh vệ tinh của Israel, máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga được cho là đã trở lại căn cứ ở Syria. (Ảnh: Defense News)

Theo Defense News, các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 3/5 của quân đội Israel cho thấy, máy bay cảnh báo sớm A-50 dường như đã được triển khai tại căn cứ không quân Latakia ở Syria.

Hoạt động tái triển khai này diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi Mỹ bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Động thái này được cho là nhằm tăng cường đáng kể khả năng của Nga bảo vệ không phận Syria trước nguy cơ các cuộc tấn công tên lửa hay các cuộc không kích.

Cách đây 1 tuần, Sergei Rudskoy, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy điều hành Quốc phòng quốc gia Nga, cho biết Nga đã triển khai một hệ thống kiểm soát đa hệ có khả năng phát hiện các mối đe dọa ở không phận Syria.

Máy bay A-50 được chế tạo bởi tập đoàn Beriev. Phiên bản A-50U được thiết kế có khả năng phát hiện các mối đe dọa trên không ở vị trí cách xa tới 650km cũng như các mục tiêu ở mặt đất cách 300km. A-50U có thể điều khiển hàng chục máy bay chống lại mục tiêu dưới mặt đất và tàu chiến.

Hồi cuối 2015, Nga được cho là từng triển khai máy bay A-50 ở Syria, nhưng loại máy bay này đã được triệu hồi về căn cứ ở Nga sau quyết định của Tổng thống Vladimir Putin về việc rút bớt lực lượng chiến lược của Nga ở Syria hồi tháng 3/2016.

Minh Phương

Theo Defense News