1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Úc không phải từ MH370

(Dân trí) - Cục an toàn giao thông Úc (ATSB) cho hay, mảnh vỡ được tìm thấy trên một bãi biển ở miền tây nước Úc hồi tuần này không liên quan tới chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, vốn mất tích hơn một tháng trước.

Malaysia và Úc khẳng định vẫn tiếp tục tìm kiếm MH370 dù chưa phát hiện bất kỳ manh mối nào.
Malaysia và Úc khẳng định vẫn tiếp tục tìm kiếm MH370 dù chưa phát hiện bất kỳ manh mối nào.

Mảnh vỡ được miêu tả là "vật thể nghi vấn" đã được một người dân tìm thấy hôm 23/4 trên một bãi biển gần Augusta, cách thành phố Perth hơn 300 km về phía nam và chuyển giao cho phía cảnh sát.

ATSB đã quyết định kiểm tra các bức ảnh về vật thể để xác định xem liệu nó có liên quan tới chiếc Boeing 777 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Các bức ảnh cũng được cung cấp cho nhóm điều tra của Malaysia.

Tuy nhiên, ông Martin Dolan, người đứng đầu Cục an toàn giao thông Úc, cho hay ATSB đã kiểm tra kỹ các bức ảnh về mảnh vỡ và xác định rằng nó không phải là một manh mối trong cuộc tìm kiếm MH370.

"Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ điều gì ở mảnh vỡ này có thể khiến chúng tôi tin rằng nó là từ một máy bay Boeing", ông Dolan nói.

"Chúng tôi muốn kiểm tra mọi manh mối khả nghi vốn có thể giúp chúng tôi tìm MH370 nhưng thật đáng buồn rằng đây không phải là điều sẽ trợ giúp cuộc tìm kiếm đó", ông Dolan cho biết thêm.

Giới chức không cho biết các thông tin chi tiết về vật thể, vốn là phát hiện đầu tiên về mảnh vỡ khả nghi trong nhiều tuần qua và cũng là mảnh vỡ khả nghi đầu tiên kể từ khi phát hiện các tín hiệu được cho là từ hộp đen MH370 hôm 4/4.

Việc tìm kiếm xác máy bay dưới đáy biển cho tới nay vẫn chưa mang lại kết quả gì nhưng Malaysia và Úc đã cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Một tàu lặn mini không người lái của Mỹ, vốn được triển khai để rà soát đáy biển, dự kiến sẽ kết thúc sứ mệnh hoàn chỉnh đầu tiên ở nam Ấn Độ Dương trong vài ngày tới.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết giới chức tìm kiếm cần "tái tổ chức và hoạch định lại" nếu không phát hiện được gì ở vùng tìm kiếm hiện thời, nhưng khẳng định cuộc tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục.

Cũng theo ông Hussein, chính phủ Malaysia đang tìm kiếm sự trợ giúp từ công ty dầu khí quốc gia Petronas, vốn có kinh nghiệm trong việc thám hiểm biển sâu, để hỗ trợ cuộc tìm kiếm MH370.

An Bình
Theo AFP