1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Màn nói đùa hiếm hoi trong cuộc họp căng thẳng "nảy lửa" Mỹ-Trung ở Alaska

An Bình

(Dân trí) - Nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phát biểu một mạch bằng tiếng Trung 15 phút khi đáp trả phái đoàn Mỹ, khiến Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thốt lên rằng "phiên dịch này nên được tăng lương".

Màn nói đùa hiếm hoi trong cuộc họp căng thẳng nảy lửa Mỹ-Trung ở Alaska - 1

Các quan chức Trung Quốc (trái) và Mỹ tham gia cuộc họp cấp cao ở Alaska (Ảnh: AP, Getty, Reuters).

Cuộc họp cấp cao Mỹ - Trung đã diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3 tại bang Alaska (Mỹ). Phái đoàn cấp cao phía Mỹ có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, trong khi phái đoàn phía Trung Quốc có Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong màn khởi đầu căng thẳng của cuộc đàm phán cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, các nhà ngoại giao của hai nước đã hiếm hoi có khoảnh khắc để nói đùa - về các phiên dịch viên, trước khi hai bên tiếp tục "đấu khẩu".

Những khoảnh khắc và bình luận ở hậu trường cuộc họp luôn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tường thuật từ hiện trường, hãng tin Reuters cho biết, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mở màn cuộc họp với các bình luận cứng rắn, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đáp trả với một bài phát biểu kéo dài 15 phút một mạch bằng tiếng Trung, khiến phía Mỹ phải chờ đợi phiên dịch.

Khi kết thúc phát biểu, ông Dương cười và nói đùa bằng tiếng Anh: "Đây là một phép thử cho phiên dịch viên".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngay lập tức thốt lên rằng phiên viên dịch này nên được tăng lương.

Đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng hiếm thấy từ cuộc họp giữa phái đoàn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trên thực tế, cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí rất căng thẳng trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Hai bên chỉ trích nhau vi phạm các giao thức ngoại giao ngay mở đầu cuộc họp chiều 18/3. Theo thỏa thuận, lẽ ra hai bên chỉ được phát biểu khai mạc cuộc họp dài 2 phút với báo chí trước khi bước vào họp kín. Tuy vậy, khi phóng viên bắt đầu rời phòng họp, ông Blinken bất ngờ gọi họ quay lại và tiếp tục phát biểu. Tổng cộng Ngoại trưởng Blinken và Cố vấn An ninh Sullivan đã nói hơn 10 phút. Đáp lại, phái đoàn Trung Quốc cũng tiếp tục phát biểu hơn 20 phút. Họp báo ban đầu dự kiến chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cuối cùng kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Màn "đấu khẩu" căng thẳng hiếm thấy ở mở đầu cuộc họp cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ dưới thời Tổng thống Biden. Một dấu hiệu khác nữa cho thấy sự căng thẳng này là hai phái đoàn không có bữa tiệc chung nào mặc dù đây là một nghi thức thường thấy với các cuộc họp cấp cao kiểu này. 

Ông Dương Khiết Trì, người từng được đào tạo ở Anh và là cựu đại sứ tại Washington, nói tiếng Anh lưu loát. Ông từng khiến các phiên dịch viên Trung Quốc "toát mồ hôi" vì có lần phải chỉnh lại lời phiên dịch của họ.

Cả ông Dương Khiết Trì và ông Vương Nghị đều được biết tới là những người thường mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của Trung Quốc. Tuy nhiên, một video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc từ cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung đã cho thấy câu chuyện cá nhân giữa hai người.

Theo một video được kênh truyền hình tiếng Anh CGTN của Trung Quốc đăng tải, ông Vương quay sang hỏi ông Dương đã ăn trưa chưa khi hai người bước nhanh trên hành lang tại khách sạn Anchorage, nơi diễn ra cuộc gặp.

"Tôi đã ăn mì", ông Dương đáp.