DMagazine

Mãn nhãn dàn khí tài "khủng" của Nga trong lễ duyệt binh

(Dân trí) - Nga đã phô diễn năng lực quân sự hàng đầu thế giới với lực lượng hùng hậu và dàn khí tài quân sự "khủng", hiện đại trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Mãn nhãn dàn khí tài "khủng" của Nga trong lễ duyệt binh 

Nga đã phô diễn năng lực quân sự hàng đầu thế giới với lực lượng hùng hậu và dàn khí tài quân sự "khủng", hiện đại trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Mãn nhãn dàn khí tài "khủng" của Nga trong lễ duyệt binh 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 1

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng trước phát xít Đức trong khuôn khổ cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô đã được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, Moscow hôm nay, 24/6.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 2
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh, các vị khách nước ngoài đã tham gia vào sự kiện kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Buổi duyệt binh đã phô diễn lực lượng hùng hậu, sức mạnh quân sự và các khí tài hiện đại của Nga với 14.000 quân nhân, hàng trăm khí tài quân sự và máy bay. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 4
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 5
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 6

Trước đó, lễ duyệt binh ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9/5, nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Theo Washington Post, Ngày Chiến thắng được xem là một trong những ngày lễ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho người dân Nga khi nó gợi lại bầu không khí của chủ nghĩa anh hùng từ thời Liên Xô. Hàng chục triệu người dân đã ngã xuống cho chiến thắng vẻ vang trước phát xít Đức.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 7
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 8

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin ca ngợi các quân nhân Liên Xô đã hy sinh để đổi lại nền hòa bình cho châu Âu. “Họ bảo vệ quê hương, giải phóng các quốc gia châu Âu khỏi những kẻ xâm lược, bảo vệ người dân Đức khỏi chủ nghĩa phát xít. Thật không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Hồng quân Liên Xô không đứng lên chống lại phát xít”, ông Putin phát biểu.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 9
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 10

Xe tăng huyền thoại T-34. Với những tính năng ưu việt vào thời điểm ra mắt cách đây hơn 70 năm, T-34 từng được xem là “xương sống” trong lực lượng thiết giáp của Liên Xô thời Thế chiến II. Đây là một trong những mẫu xe tăng góp phần đáng kể vào chiến thắng của lực lượng thiết giáp Liên Xô và đẩy lùi các kế hoạch tấn công của quân đội Đức.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 11

Xe tăng T-14 Armata của Nga tại Quảng trường Đỏ. Siêu tăng này do công ty cơ khí Uralvagonzavod của Nga chế tạo. Nó được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ 125 mm có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UBK21 Sprinter có thể bay xa 12 km. T-14 còn được trang bị hệ thống phòng thủ Afghanit, gồm các radar và hệ thống phòng thủ, có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tên lửa dẫn đường, súng chống tăng. Ngoài ra, T-14 còn được trang bị lớp giáp phản ứng nổ (ERA) Malachit, có thể giảm 50% khả năng xuyên phá của đạn chống tăng hiện tại.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 12
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 13

Bệ phóng rocket đa nòng TOS-1A của Nga di chuyển qua Quảng trường Đỏ ở Moscow ngày 24/6. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 14

Xe thiết giáp Typhoon của quân đội Nga. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 15

Xe tăng T-34 có từ thời Liên Xô tiến vào trước khán đài. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 16
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 17

Hệ thống hỏa lực và tên lửa Nga Pantsir-SA. Về cơ bản, nó vẫn sử dụng mô-đun chiến đấu giống của Pantsir-S1 nhưng được nâng cấp để làm việc tốt ở môi trường nhiệt độ xuống dưới - 50 độ C. Hệ thống này được trang bị radar đa chức năng có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu, đồng thời nhanh chóng điều khiển pháo cối và tên lửa tấn công bất kì mục tiêu trên không nào ở khoảng cách 20km.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 18
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 19

Tiêm kích MiG-29 thuộc đội bay Strizhi và tiêm kích Su-30SM thuộc đội bay Russkiye Vityazi xếp thành đội hình bay qua Quảng trường Đỏ. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 20
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 21
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 22
Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 23

Dàn máy bay Su-25 phun khói màu hình quốc kỳ Nga trên bầu trời Moscow. Su-25 được mệnh danh là "xe tăng bay" vì được trang bị thiết giáp tiên tiến, khả năng tấn công tầm thấp và khả năng oanh tạc bằng bom.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 24

Máy bay tiếp dầu Il-78 trình diễn màn tiếp liệu với máy bay ném bom chiến thuật Tu-160 trên bầu trời Nga. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 25

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga xuất hiện tại lễ duyệt binh hôm nay.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 26

Máy bay cảnh báo sớm A-50 bay qua bầu trời Moscow, Nga. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 27

Tăng chủ lực T-72B3 của Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 28

Trực thăng quân sự Mi-8 bay giữa bầu trời thủ đô Moscow, Nga. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 29

Hệ thống phóng rocket đa nòng Tornado-S của Nga.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 30

Máy bay Tu-22M3 của Nga bay qua bảo tàng Lịch sử Nhà nước. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 31

Pháo tự hành MSTA-SM của Nga di chuyển tại Moscow.

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 32

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph. 

Mãn nhãn dàn khí tài khủng của Nga trong lễ duyệt binh - 33

Các máy bay Su-30SM, Su-34 và Su-35S xếp đội hình bay trên bầu trời Moscow. 

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters, AFP, Tass