1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia vây bắt 140 lao động Triều Tiên trái phép

(Dân trí) - Cơ quan quản lý nhập cư bang Sarawak của Malaysia đang vây bắt 140 người Triều Tiên do giấy phép làm việc quá hạn, báo Star dẫn lời Thủ hiến bang hôm nay 9/3 cho biết.


Ông Abang Johari Tun Openg, Thủ hiến bang Sarawak. (Ảnh: Media)

Ông Abang Johari Tun Openg, Thủ hiến bang Sarawak. (Ảnh: Media)

Theo lời ông Abang Johari Tun Openg, Thủ hiến bang Sarawak, chính quyền địa phương đang chờ hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao về việc có trục xuất các công dân Triều Tiên này hay không trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng.

“Chúng tôi có 170 người Triều Tiên ở đây. Nhiều người trong số họ bị coi nhập cảnh bất hợp pháp do giấy phép lao động tại Malaysia đã hết hạn. Vấn đề này đang được xử lý bởi Cơ quan quản lý nhập cư bang Sarawak. Vấn đề là chúng tôi có quyết định trục xuất họ hay không. Đáng lẽ việc trục xuất là hợp lý bởi giấy tờ của họ không hợp lệ, nhưng với tình hình ngoại giao hiện tại, chúng tôi cần xin ý kiến từ Chính phủ liên bang”, ông Abang Johari nói với báo giới hôm qua 8/3.

Ông cho biết thêm, những công nhân Triều Tiên với giấy phép lao động hết hạn này được thuê bởi các công ty tư nhân trong lĩnh vực xây dựng và khai thác mỏ. Trong đó, 37 công nhân xây dựng bị bắt giữ tại một công trường xây dựng ở Kuala Tatau vào hôm 7/3.

Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Malaysia và Triều Tiên căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên tên Kim Chol. Theo giới chức Malaysia, người đàn ông này có thể đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 bằng chất độc thần kinh VX.

Những ngày gần đây, Malaysia và Triều Tiên liên tục đưa ra các đòn trả đũa lẫn nhau. Sau khi trục xuất đại sứ của nhau, Triều Tiên ra lệnh cấm toàn bộ công dân Malaysia rời khỏi nước này, trong khi Malaysia cũng cấm xuất cảnh đối với các nhân viên ngoại giao Triều Tiên. Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua cho biết, Malaysia đang tìm cách đàm phán với Triều Tiên để trả tự do cho 11 công dân Malaysia đang bị giữ chân tại Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến liên quan khác, Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Malaysia cho biết, 2 trong số 11 công dân Malaysia mắc kẹt ở Triều Tiên sau lệnh cấm xuất cảnh, hiện đã rời Triều Tiên. Hai người này là nhân viên thuộc Chương trình lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc.

Báo Star dẫn lời một phát ngôn viên WFP cho biết, hai nhân viên của họ đã đến Bắc Kinh an toàn. Tuy nhiên hiện chưa rõ, hai người này có trở về Malaysia luôn sau đó không.

Minh Phương

Theo Star