1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia truy tìm 4.000 tín đồ dự thánh lễ làm Covid-19 lây khắp Đông Nam Á

(Dân trí) - Malaysia đang tìm 4.000 tín đồ tham gia thánh lễ Hồi giáo ở Kuala Lumpur. Sự kiện này đã biến Malaysia thành “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất khu vực, đồng thời phát tán mầm bệnh khắp Đông Nam Á.

Malaysia truy tìm 4.000 tín đồ dự thánh lễ làm Covid-19 lây khắp Đông Nam Á - 1

Cảnh sát canh gác trước nhà thờ Seri Petaling hôm 18/3 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 19/3 cho hay cảnh sát Malaysia sẽ vào cuộc tìm kiếm 4.000 tín đồ Hồi giáo chưa làm xét nghiệm Covid-19 dù tham gia vào một sự kiện có khả năng phơi nhiễm cao mầm bệnh.

Đây là 4.000 người trên tổng số 16.000 tín đồ (gồm 1.500 người nước ngoài) đã tham gia thánh lễ ở nhà thờ Sri Petaling gần Kuala Lumpur từ ngày 27/2 tới 1/3 do phong trào Hồi giáo Tablighi Jama tổ chức.

Sự kiện này đã trở thành nguồn lây lan mầm bệnh Covid-19. Chỉ trong vài ngày qua, Malaysia đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới và nhiều người mang mầm bệnh đã và đang di chuyển khắp khu vực Đông Nam Á.

“Khi cảnh sát thông báo sẽ mở cuộc tìm kiếm, tôi hy vọng ai đã tham gia thánh lễ sẽ tự nguyện xuất hiện để đăng ký xét nghiệm”, quan chức trên cho hay.

Phần lớn trong gần 800 ca Covid-19 Malaysia ghi nhận cho tới thời điểm này có liên quan tới thánh lễ ở Sri Petaling. Chỉ trong vài ngày, Malaysia đã trở thành “ổ dịch” lớn nhất Đông Nam Á.

Các quốc gia trong khu vực như Singapore, Brunei, Campuchia, Philippines, Thái Lan… cũng đã ghi nhận các ca nhiễm SARS-CoV-2 trở về từ sự kiện nói trên.

Ông Ismail Sabri cũng cho biết những người Malaysia tới Indonesia để tham gia một sự kiện tôn giáo khác cũng sẽ bị cách ly 14 ngày khi trở về nước. Ông đưa ra tuyên bố này sau thông tin 83 người Malaysia đã tới tỉnh South Sulawesi, Indonesia tham gia một thánh lễ. Tuy nhiên, phía chính quyền Indonesia tuyên bố hôm 19/3 rằng sự kiện này đã bị hủy giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Malaysia tính điều quân đội duy trì lệnh phong tỏa

Malaysia truy tìm 4.000 tín đồ dự thánh lễ làm Covid-19 lây khắp Đông Nam Á - 2

Phương tiện công cộng ở Malaysia vắng vẻ trong ngày đầu phong tỏa (Ảnh: EPA-EPE)

Malaysia hôm qua đã bắt đầu đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại trong nước, đóng cửa trường học, đại học, dừng các hoạt động kinh doanh trong 2 tuần. Đây được coi là thời điểm quan trọng nhất để nước này kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên, Malaysia đang cân nhắc điều động quân đội đảm bảo lệnh phong tỏa được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh nhiều người dân chưa hợp tác với mệnh lệnh của chính phủ.

“Nếu không có lựa chọn nào khác khi tỉ lệ tuân thủ lệnh phong tỏa vẫn chỉ là 60-70%, tôi tin có khả năng cao quân đội sẽ được triển khai”, Bộ trưởng Ismail Sabri phát biểu hôm 19/3.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin kêu gọi người dân ở nhà, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ có thể sẽ phải kéo dài thời gian phong tỏa nếu nỗ lực kiểm soát dịch trong vòng 2 tuần tới thất bại.

Hiện chính quyền đã phải triển khai chướng ngại vật ra đường để cản người dân quay đầu xe. Ông Ismail Sabri cảnh báo rằng cảnh sát sẽ vào cuộc và có biện pháp nghiêm ngặt nếu như người dân tiếp tục không tuân thủ tuyệt đối lệnh phong tỏa.

Đức Hoàng

Theo Straits Times