1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia phát hiện nhiều hố chôn tập thể

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia ngày 25/5 cho biết đã phát hiện thấy 28 trại tập trung nghi là nơi các đường dây buôn người tập kết người nhập cư ở khu vực biên giới của nước này với Thái Lan.

Nơi tìm ra những hố chôn tập thể (Ảnh:
Nơi tìm ra những hố chôn tập thể (Ảnh: Guardian)
 
Phát biểu trong cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia, Tướng Khalid Abu Bakar cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện ra 139 hố chôn tập thể. Đó là một khung cảnh rất đáng buồn... Với nhiều người trong chúng tôi, đó là những hình ảnh ám ảnh. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng bên Thái Lan để tìm ra thủ phạm gây ra các vụ việc này".

Dù không đưa ra con số cụ thể về bao thi thể được phát hiện trong các hố chôn song với thông tin mà Tướng Khalid Abu Bakar xác nhận rằng có 139 hố chôn, giới phân tích cho rằng số thi thể trong các ngôi mộ đã vượt qua mốc 100 người như dự đoán ban đầu.

Những năm qua, khu vực rừng núi giữa miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia đã được các nhóm buôn người sử dụng làm nơi trung chuyển người di cư từ Myanmar, chủ yếu là tộc người Rohingya, và người Bangladesh để tới các quốc gia khác.

Tướng Khalid cho biết thêm một hố chôn được phát hiện chỉ cách khoảng 100 mét với một hố chôn khác nằm trên đất Thái Lan, từng được phát hiện hồi đầu tháng.

Ngoài ra, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia cũng cho biết thêm trại tập trung lớn nhất ở khu vực nêu trên có khả năng chứa khoảng 300 người, trong khi những trại khác có thể chứa khoảng 100 người.

"Đội điều tra đã có mặt ở hiện trường để làm công tác chuyên môn. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc này. Chúng tôi sẽ không bao che cho bất cứ ai, kể cả những quan chức Malaysia có liên quan", Tướng Khalid khẳng định.

Tuy nhiên, Tướng Khalid đã từ chối bình luận về việc người Myanmar tộc Rohingya hay Bangladesh là nạn nhân trong những hố chôn tập thể nêu trên hay không.

Ông chỉ cho biết thêm rằng khi được phát hiện, những thi thể đã bắt đầu quá trình phân hủy. Cảnh sát Malaysia nhận định có hai hoặc ba trại tập trung mới bị bỏ lại gần đây, khoảng hai tuần trước.

Trong thời gian qua, vấn đề người di cư nêu trên đã trở thành một vấn đề nóng trong khu vực khi hàng nghìn người di cư từ Myanmar và Bangladesh tìm cách tới Malaysia và Indonesia bằng đường biển.  

Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây đã phải lên tiếng đề nghị sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và yêu cầu hải quân nước này sẵn sàng cứu vớt những người di cư đang lênh đênh ngoài biển. 

Ngọc Anh
Theo Guardian