1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia: 25 quốc gia tham gia tìm kiếm máy bay mất tích

(Dân trí) - Chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines giờ đây đang được tiến hành tại một vùng biển sâu và xa xôi, và số nước tham gia đã tăng từ 14 lên 25, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay 16/3.

Các quan chức Malaysia trong cuộc họp báo ngày 16/3.

Các quan chức Malaysia trong cuộc họp báo ngày 16/3.

"Số quốc gia tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã tăng từ 14 lên 25, gây ra những thách thức mới đối với việc phối hợp và ngoại giao của nỗ lực tìm kiếm", quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu tại cuộc họp báo.

Malaysia đang đề nghị Mỹ, Trung Quốc và Pháp cung cấp dữ liệu radar trong cuộc tìm kiếm máy bay mất tích, ông Hussein nói, cho biết thêm rằng chiến dịch giờ đây thậm chí trở nên "khó khăn hơn".

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 ngày 15/3 đã bước sang một giai đoạn mới sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak lần đầu tiên thừa nhận rằng máy bay đã bị chuyển hướng cố ý và rằng nó có thể bay rất xa về phía bắc như tới Kazakhstan tại Trung Á hay về phía nam tới Ấn Độ Dương.

Singapore, Việt Nam và Thái Lan đã chấm dứt chiến dịch tìm kiếm MH370 tại Biển Đông, trong khi Ấn Độ ngày 16/3 đã tạm dừng cuộc tìm kiếm quanh Biển Andaman, quần đảo Nicobar và Vịnh Bengal.

Chuyến bay MH370, chở 239 người trên khoang, đã mất tích trên Biển Đông vào sáng sớm ngày 8/3.

Không nhóm nào đưa ra yêu sách về MH370

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng giao thông Hussein cho hay không nhóm nào đưa ra yêu sách đối với chuyến bay MH370 và bác bỏ các tin đồn rằng máy bay đã hạ cánh ở đâu đó.

Ông Hussein cũng từ chối bình luận về thông tin rằng máy bay mất tích có thể là kết quả của một vụ tấn công kiểu 11/9. "Rất khó để xác định liệu nó có phải bị cướp hoặc bị khủng bố", ông nói.

Giám đốc hãng hàng không Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya, cho hay máy bay đã cất cánh với đủ nhiên liệu cần thiết và không chở thừa nhiên liệu. Nó có khả năng bay tới 8 giờ và không mang bất kỳ hàng hóa nguy hiểm nào.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar, người cũng có mặt tại cuộc họp báo, cho biết cuộc điều tra giờ đây bao gồm cả các nhân viên mặt đất, phi hành đoàn cũng như các hành khách.

Các cuộc điều tra bao gồm khả năng bị cướp, bị phá hoại hoặc bị khủng bố, ông Bakar nói.

Cũng theo ông Bakar, các nhân viên điều tra vẫn đang chờ đợi một số quốc gia gửi thông tin kiểm tra lý lịch về các hành khách có mặt trên MH370.

"Vẫn còn một số quốc gia chưa trả lời các đề nghị của chúng tôi", ông Bakar nói.

Hai phi công không đề nghị bay cùng nhau

Cảnh sát đã khám xét nhà của 2 phi công.
Cảnh sát đã khám xét nhà của 2 phi công.
 
Hôm nay, Bộ trưởng giao thông Hishammuddin Hussein cho hay 2 phi công trên chuyến bay mất tích MH370 không đề nghị bay cùng nhau.

Chính phủ Malaysia trước đó cho biết cảnh sát đã khám xét nhà của 2 phi công trên chuyến bay mất tích và cũng đang kiểm tra mô hình tập bay tại nhà của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (53 tuổi) nhưng nói rằng đó là một thủ tục "thông thường".

"Cảnh sát đã khám xét nhà của cơ trưởng vào ngày 15/3. Các cảnh sát đã nói chuyện với gia đình của phi công và các chuyên gia cũng đang kiểm tra mô hình tập bay của cơ trưởng. Giới chức cũng khám xét nhà của phi công phụ Fariq Abdul Hamid (27 tuổi)", một tuyên bố của Bộ giao thông Malaysia cho biết.

An Bình
Tổng hợp