1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý giải chuyện cá voi trắng nghi là "gián điệp của Nga" lạc sang Na Uy

(Dân trí) - Một chú cá voi trắng được ngư dân Na Uy tìm thấy hồi cuối tháng trước làm dấy lên đồn đoán nó được huấn luyện làm “tình báo” cho quân đội Nga. Tuy nhiên, truyền thông Na Uy mới đây đã đưa ra một lý giải khác.

Giải mã cá voi trắng nghi là "gián điệp của Nga" lạc sang Na Uy
Lý giải chuyện cá voi trắng nghi là gián điệp của Nga lạc sang Na Uy - 1
Chú cá voi trắng được tìm thấy ở vùng biển phí đông Na Uy. (Ảnh: Reuters)


Truyền thông Na Uy những ngày qua rộ lên thông tin về một chú cá voi trắng được tìm thấy ở vùng biển nước này. Điều đáng nói là, con cá voi này đeo trên cổ một chiếc vòng có khắc dòng chữ “thiết bị từ St.Petersburg” (Nga) và rất thân thiện với con người giống như từng được tiếp xúc và trải qua huấn luyện với con người.

Nhiều người cho rằng, con cá voi trắng này có thể đã thoát ra từ một trại huấn luyện quân đội của Nga. Ông Audun Rikardsen, một giảng viên đại học ở Na Uy, cho rằng con cá voi có thể thuộc sở hữu của một đơn vị hải quân của Nga ở Murmansk.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất đăng tải trên báo Fiskeribladet lý giải rằng, đây có thể chỉ là chú cá voi được huấn luyện nhằm mục đích giải trí và trị liệu cho những trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe thần kinh.

Morten Vikeby, một cựu phóng viên của Fiskeribladet, cho biết ông từng viết những bài báo về các chú cá voi được huấn luyện cho mục đích trị liệu ở khu vực gần biên giới giữa Nga và Na Uy năm 2008. Ông tin rằng, chú cá voi được phát hiện mới đây có tên gọi là Semion mà ông từng gặp.

Từ thời cổ đại, động vật đã được sử dụng làm nguồn lực đáng kể cho hoạt động thu thập thông tin. Tuy nhiên, với động vật biển, Liên Xô được cho là đi đầu về ý tưởng nuôi, huấn luyện và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Năm 1967, Liên Xô mở chương trình huấn luyện động vật biển có vú tại một căn cứ hải quân ở Sevastopol. Đến năm 1991, chương trình đã nuôi hơn 100 con cá heo Biển Đen, hải cẩu, sư tử biển và cá voi trắng. Cá heo đã được huấn luyện để phục vụ mục đích quân sự, bởi tầm nhìn xa, khả năng ẩn náu, và trí nhớ tốt.

Chương trình huấn luyện động vật biển trên kết thúc vào những năm 1990. Mặc dù vậy, một báo cáo năm 2017 nói rằng, hải quân Nga dường như đã nối lại chương trình huấn luyện này.

Minh Phương
Theo RT