1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lý do Lebanon nhấn chìm 10 xe tăng xuống biển

(Dân trí) - Một nhóm chuyên gia môi trường của Lebanon đã quyết định nhấn chìm 10 chiếc xe tăng cũ của quân đội xuống biển Địa Trung Hải để giải quyết vấn đề rác thải và nhằm thu hút khách du lịch.


10 chiếc xe tăng cũ là quà tặng từ quân đội Lebanon. (Ảnh: AFP)

10 chiếc xe tăng cũ là quà tặng từ quân đội Lebanon. (Ảnh: AFP)

Theo BBC, một nhóm gồm các nhà hoạt động môi trường ở thành phố Sidon của Lebanon cuối tuần qua đã tiến hành nhấn chìm 10 xe tăng cũ của quân đội xuống Địa Trung Hải. Những người hiếu kỳ đã tập trung để chứng kiến các xe tăng này được "hạ thủy" ở khu vực cách bờ biển khoảng 3km ở thành phố Sidon.


Ngoài mục đích tạo nơi ở mới cho sinh vật biển, các chuyên gia cũng nhằm mục đích thu hút khách du lịch. (Ảnh: EPA)

Ngoài mục đích tạo nơi ở mới cho sinh vật biển, các chuyên gia cũng nhằm mục đích thu hút khách du lịch. (Ảnh: EPA)

Ban đầu các chuyên gia môi trường đưa ra kế hoạch này nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển, song hiện giờ họ cũng hy vọng việc đánh chìm các xe tăng, món quà từ quân đội, không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tạo ra nơi ở mới cho các sinh vật biển.


Xe tăng được thả ở vị trí cách bờ khoảng 3km. (Ảnh: AFP)

Xe tăng được thả ở vị trí cách bờ khoảng 3km. (Ảnh: AFP)

"Đây sẽ là một thiên đường cho các thợ lặn và là nơi chúng tôi có thể phát triển đời sống cho các sinh vật dưới nước", Kamel Kozbar, thành viên của nhóm Những người bạn vùng biển Sidon triển khai dự án, cho biết với AFP.

Ông Kamel hy vọng, rong biển sẽ sớm phủ đầy các xe tăng cũ, tạo ra một "công viên dưới nước" - một thế giới xa hẳn những bờ biển ngập rác ở Lebanon.


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Minh Phương

Theo BBC