1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Israel bị nghi nã tên lửa vào căn cứ quân sự Syria

(Dân trí) - Sau vụ không kích nhằm vào căn cứ của quân đội Syria hôm 9/4, cả Nga, Syria và Iran đều cho rằng Israel đã thực hiện vụ việc này. Tuy nhiên, Israel cho tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận nào chính thức.


Máy bay chiến đấu F-15 của Israel (Ảnh minh họa: Reuters)

Máy bay chiến đấu F-15 của Israel (Ảnh minh họa: Reuters)

Vụ không kích bằng tên lửa hôm 9/4 đang gợi lại những vấn đề về “cuộc chiến ủy nhiệm” chưa có hồi kết ở Syria. Vụ việc này xảy ra chỉ hai ngày sau vụ tấn công hóa học mà phương Tây nghi ngờ do lực lượng chính phủ Syria thực hiện ở Douma - nơi được coi là thành trì cuối cùng của các nhóm đối lập ở khu vực Đông Ghouta.

Ngay sau khi thông tin về vụ tấn công hóa học ở Syria xuất hiện, nhiều lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cáo buộc lực lượng chính phủ Syria tiến hành vụ tấn công này. Tuy nhiên, Syria và Nga tới nay đều bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng các nhóm đối lập đã tìm cách “dàn dựng”.

Sau vụ không kích nhằm vào căn cứ của quân đội Syria, cả Nga, Syria và Iran đều cho rằng Israel đã thực hiện vụ việc này. Tuy nhiên, Israel cho tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào, trong khi một cựu chỉ huy của Không quân Israel cho rằng vụ việc này rõ ràng có “bàn tay” của Israel.


Ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự tại tỉnh Homs, nơi bị tấn công bằng tên lửa hôm 9/4 (Ảnh: Sky)

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự tại tỉnh Homs, nơi bị tấn công bằng tên lửa hôm 9/4 (Ảnh: Sky)


Căn cứ quân sự bị tấn công nằm tại tỉnh Homs, trong khi vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học xảy ra tại Douma (Ảnh: Sky)

Căn cứ quân sự bị tấn công nằm tại tỉnh Homs, trong khi vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học xảy ra tại Douma (Ảnh: Sky)

Cựu Tư lệnh Không quân Israel, Trung tướng Eitan Ben Eliyahu, khẳng định việc Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân sẽ phải trả giá bằng các hành động đáp trả. Tuy nhiên, nghi vấn tấn công của Israel cũng được nhìn nhận theo một hướng khác, đó là nhằm vào sự hiện diện ngày càng gia tăng của Iran ở Syria.

Căn cứ bị tấn công, được gọi là T-4, là nơi có sự hiện diện của Iran. Đây là nơi Israel từng lần ra được tung tích của một máy bay không người lái của Iran đã xâm phạm không phận Israel hồi tháng 2. Trong khi đó, phát biểu trên Đài phát thanh quân đội Israel, thủ lĩnh đảng đối lập Yesh Atid - ông Yair Lapid, cho biết: “T-4 mà chúng ta hay nhắc tới không còn là căn cứ của quân đội Syria, đó là căn cứ nơi có sự hợp tác giữa Iran và Syria. Như những gì mà chúng ta đã nói lâu nay, Israel không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria và sẽ không cho Tehran cơ hội gia tăng hiện diện tại đây. Cái gì cũng có giá của nó”.

"Mối đe dọa Iran"

Lâu nay, Israel luôn coi Iran là mối đe dọa hiện hữu và là nguy cơ lớn nhất đối với tương lai của nước này. Do vậy, Israel luôn canh chừng ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, từ Iraq tới Syria và Lebanon. Mỗi khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, Israel sẽ tham vấn Nga, Mỹ và một số nước khác để đưa ra hành động. Tuy nhiên, trong vụ không kích mới đây, nhiều khả năng Israel đã tự mình thực hiện.

Trước khi cuộc nội chiến ở Syria xảy ra vào năm 2011, Israel từng đạt được một thỏa thuận ngầm với Syria về việc cho phép hai quốc gia láng giềng này “tồn tại chung”, dù cho Damacus chưa bao giờ công nhận nhà nước Israel. Nhưng sự hiện diện của Iran ở Syria đã thay đổi tình hình địa chính trị trong khu vực, buộc Israel nhiều lần tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria trong những năm qua.

Ngoài ra, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc cũng làm Israel lo ngại. Với việc các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Israel lo ngại rằng Tehran sẽ có thêm tiềm lực tài chính để phát triển các loại tên lửa và chương trình hạt nhân của nước này.

Ngọc Anh

Tổng hợp