1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng tự vệ vùng Donetsk ra tối hậu thư cho quân đội Kiev

(Dân trí) - Lực lượng tự vệ tại vùng Donetsk đã ra tối hậu thư cho quân đội Kiev, cảnh báo rằng nếu các binh sĩ không rút khỏi các chốt kiểm soát trong khu vực trong vòng 24 giờ thì họ sẽ sử dụng vũ lực.

Một chốt kiểm soát gần Donetsk, đông Ukraine.

Một chốt kiểm soát gần Donetsk, đông Ukraine.
 
Lực lượng dân quân ủng hộ tự trị tại vùng Donetsk ở đông Ukraine đã đưa ra tuyên bố trên hôm 13/5.

“Nếu các phương tiện bọc thép không được rút đi, các chốt kiểm sót của giới chức được gọi là hợp pháp không được di dời, chúng tôi sẽ có đủ sức mạnh và các biện pháp để phá hủy và đốt mọi thứ”, phó tư lệnh lực lượng dân quân ủng hộ tự trị của vùng Donetsk, ông Sergey Zdrilyuk, cho biết.

“Tôi cho họ 24 giờ để rút tất cả các binh sĩ và các lực lượng”, ông Zdrilyuk nói thêm.

Tuyên bố trên diễn ra sau các cuộc trưng cầu dân ý tại vùng Donetsk và Lugansk, trong đó phần lớn cử tri ủng hộ nền tự trị trong bối cảnh chiến dịch quân sự tăng cường của Kiev.

Gần 90% cử tri tại vùng Donetsk đã ủng hộ sự độc lập chính trị khỏi Kiev, người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương của của Cộng hòa tự trị Donetsk tự phong, ông Roman Lyagin, trước đó thông báo.

Tại vùng Lugansk, 96,2% cử tri ủng hộ tự trị của vùng, theo các số liệu cuối cùng được ủy ban bầu cử địa phương công bố.

Sau cuộc trưng cầu dân ý, Cộng hòa nhân dân Donetsk đã tuyên bố là một quốc gia chủ quyền và đã đề nghị Mátxcơva cân nhắc để vùng sáp nhập vào Nga.

An Bình
Theo RT