1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực đẩy cho chính sách hướng Đông của Nga

Con số 80 thỏa thuận trị giá 1.300 tỷ rúp (tương đương 18,9 tỷ USD) được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần đầu tiên được Nga tổ chức tại TP Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông của Nga được cho là kết quả ngoài sự trông đợi.

Điều đó cho thấy Nga vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây…

Diễn đàn EEF vừa kết thúc đã thu hút hơn 4.000 người tham gia, trong đó có khoảng 1.500 đại biểu nước ngoài từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các chính khách, nhà đầu tư châu Á, doanh nhân Nga và các nhà báo quốc tế. Trong đó có sự hiện diện của rất nhiều đại biểu đến từ các nền kinh tế lớn trong khu vực như: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Nhưng trên thực tế, số lượng khách muốn được tham dự diễn đàn lên tới 5.000, vượt xa dự trù khoảng 1.000 người cũng như khả năng tiếp đón thực tế 2.500 khách mời của nước chủ nhà. Quy mô rộng rãi và mức độ quan tâm của các đối tác kinh tế của Nga khiến cho EEF được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi quan trọng, giống như Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Peterburg nổi tiếng của Nga, dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lực đẩy cho chính sách hướng Đông của Nga - 1

Quang cảnh Diễn đàn EEF tại Vladivostok. (Ảnh: Sputnik)

Cũng cần nhắc lại rằng, Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Peterburg của Nga đã trở thành địa chỉ uy tín được tổ chức hằng năm giúp Nga khẳng định vai trò, sức mạnh với thế giới, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư và cùng các đối tác bàn giải pháp ứng phó với những thách thức toàn cầu.

Một trong những mục đích quan trọng của diễn đàn này (tổ chức tháng 6-2015) mà Nga hướng tới là tìm kiếm các đồng minh có khả năng thay thế Mỹ và châu Âu, đó là các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm các nước mới nổi BRICS.

Còn ở Diễn đàn EEF lần đầu tiên này, Nga nhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của kinh tế vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong 3 ngày diễn ra, tại các phiên họp và thảo luận, Nga đã giới thiệu tới các đối tác về tiềm năng của vùng Viễn Đông, bao gồm tiềm năng du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng… và vai trò của khu vực này trong tổng thể kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Với việc giới thiệu hơn 200 dự án đầu tư trị giá khoảng 500 tỷ rúp, Nga đã chứng minh cho các đối tác thấy đã sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư với những điều kiện thuận lợi nhất.

Với thành công của EEF và trước đó là Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Peterburg, Nga muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Nga vẫn vững vàng trước những tác động do các biện pháp trừng phạt và bao vây cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga. Và Nga cũng chứng tỏ được rằng mình không đơn độc và không gì có thể cô lập được Nga trong quá trình hợp tác kinh tế với thế giới bên ngoài. Đây cũng là hướng đi được đánh giá là đầy sáng tạo để khôi phục và phát triển kinh tế dựa trên sức hút hấp dẫn của thị trường nội địa nước Nga.

Ngoài ra, việc tổ chức diễn đàn với quy mô lớn cũng cho thấy rõ quyết tâm trong chiến lược hướng Đông của lãnh đạo Nga, trong bối cảnh nước này đang bị Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống V.Putin tái khẳng định chính sách hướng Đông của Mátxcơva với ưu tiên phát triển kinh tế khu vực Viễn Đông và tăng cường hợp tác với các nước châu Á -Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định việc tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược quan trọng với Nga. Ông bày tỏ tin tưởng các nước ở khu vực này vẫn là thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ quan trọng của thế gới và bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cho khu vực này.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, một trong những ưu tiên then chốt của Nga với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương là thiết lập một “cầu nối năng lượng”. Ông cũng đề nghị các nước tại khu vực này cùng với Nga thành lập trung tâm nghiên cứu chung để tạo ra những đột phá khoa học.

Đồng thời, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh mục tiêu phát triển vùng Viễn Đông của Nga thành một trung tâm kinh tế-xã hội chính của Nga để hội nhập một cách hiệu quả với khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Ông cho rằng, để làm được điều đó cần thiết phải thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng môi trường đầu tư lành mạnh, các dự án cụ thể với các ưu đãi đặc biệt.

Ông tuyên bố, các doanh nghiệp từ các nước trong khu vực đầu tư vào Viễn Đông sẽ được hưởng các ưu đãi như: Không bị đánh thuế lợi nhuận, miễn hoàn toàn thuế cho hàng hóa thông qua cảng tự do Vladivostok. Tổng thống V.Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng, đến năm 2025, vùng Viễn Đông của Nga sẽ hội nhập vào hệ thống vận tải của châu Á-Thái Bình Dương.

Đánh giá về chiến lược phát triển hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Nga, ông He Zhen Wei, Phó Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của quyết định sáng tạo này. “Ông cho rằng, chính sách mới của Nga ở vùng Viễn Đông sẽ kích thích dòng vốn đầu tư vào khu vực này. Dự án thành lập cảng tự do Vladivostok là đặc biệt hấp dẫn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho các nhà đầu tư. Sáng kiến ​​này sẽ có lợi cho cả Nga và các đối tác nước ngoài”.

Chia sẻ quan điểm, ông Alexei Chekulkov, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển vùng Viễn Đông và khu vực Bai-can bày tỏ sự lạc quan, cho rằng: “Bước nhảy vọt mà châu Á thực hiện trong 20 năm qua thực sự ấn tượng. Hy vọng một phần sức mạnh năng động này sẽ được truyền tải đến vùng ưu tiên phát triển của Nga, góp phần tạo sức bật cho vùng Viễn Đông”.

Theo Mai Nguyên

Quân đội nhân dân

Lực đẩy cho chính sách hướng Đông của Nga - 2