1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Luật sư Mỹ bàn giao mảnh vỡ nghi của MH370 cho Malaysia

(Dân trí) - Luật sư Blaine Gibson đến từ Mỹ ngày 6/12 đã giao 6 mảnh vỡ nghi là thuộc về máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây 2 năm cho các cơ quan chức năng của Malaysia.

Blaine Gibson giao nộp các mảnh vỡ cho chính quyền Malaysia hôm 6/12 (Ảnh: Blaine Gibson)
Blaine Gibson giao nộp các mảnh vỡ cho chính quyền Malaysia hôm 6/12 (Ảnh: Blaine Gibson)

Theo BBC, luật sư Blaine Gibson, người tự bỏ tiền túi, dành thời gian đi khắp các nước nhằm tìm kiếm những mảnh vỡ của máy bay mất tích MH370, đã bàn giao 6 mảnh vỡ mà ông phát hiện được ở Madagascar cho chính quyền Malaysia hôm 6/12. Ông Gibson cho biết một trong số 6 mảnh vỡ này có thể giải đáp lý do máy bay bị rơi cách đây 2 năm.

“Nếu mảnh vỡ thứ 3, một vỏ màn hình, được xác nhận là thuộc về MH370 thì chứng tỏ phần thân chính của máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh do một lực mạnh… và chắc chắn không phải rơi do cố ý”, luật sư Gibson cho biết.

Ngoài ra, theo ông Gibson, “những con hàu bám trên các mảnh vỡ tìm thấy cũng có thể cung cấp manh mối về vị trí máy bay rơi cũng như đường đi của máy bay”.

Ông Blaine Gibson chụp cùng các mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 tìm thấy ở Madagascar hồi đầu tháng 6. (Ảnh: BBC)
Ông Blaine Gibson chụp cùng các mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 tìm thấy ở Madagascar hồi đầu tháng 6. (Ảnh: BBC)

Trước đó, ông Gibson cũng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ ở trên đảo Nosy Boraha, ngoài khơi phía đông Madagascar hồi tháng 6. Hồi đầu năm nay, luật sư người Mỹ đã phát hiện ra một mảnh vỡ của máy bay ở ngoài khơi Mozambique và các nhà điều tra Australia sau đó đã xác nhận rằng mảnh vỡ này “gần như chắc chắn” thuộc về MH370. Kể từ tháng 6 năm ngoái, khoảng 6 mảnh vỡ được xác định là một phần của máy bay mất tích.

Hồi tháng 7, chính phủ Malaysia, Australia và Trung Quốc - 3 nước tham gia vào chiến dịch tìm kiếm MH370 - quyết định sẽ tạm dừng chiến dịch này nếu không tìm thấy thông tin mới nào cho thấy dấu hiệu của máy bay mất tích.

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở 239 người, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc. Sau gần 2 năm, giới chức năng vẫn chưa thể tìm thấy chiếc máy bay này. Đây được coi là một trong những vụ máy bay mất tích bí ẩn nhất lịch sử ngành hàng không thế giới.

Thành Đạt

Tổng hợp