1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lũ lớn ở Ấn Độ, 150 người thiệt mạng

(Dân trí) - Lũ lớn xảy ra tại Ấn Độ suốt 3 tuần qua đã cướp đi sinh mạng của 152 người và khiến hàng triệu người bị mất nhà cửa, BBC ngày 2/8 dẫn lời giới chức nước này cho hay.

Lũ lớn ở Ấn Độ, 150 người thiệt mạng

Ấn Độ trong một tháng qua đón nhiều trận mưa lớn sau một thời gian dài bị hạn hán. Mưa lớn liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong ảnh: hàng trăm hộ dân ở khu vực ngoại ô Agartala sơ tán khỏi vùng lũ (Ảnh: Reuters)
Ấn Độ trong một tháng qua đón nhiều trận mưa lớn sau một thời gian dài bị hạn hán. Mưa lớn liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong ảnh: hàng trăm hộ dân ở khu vực ngoại ô Agartala sơ tán khỏi vùng lũ (Ảnh: Reuters)
Nhiều tuyến phố ngập chìm trong nước, cây cối bật gốc và đường dây điện thoại bị đứt do mưa lũ (Ảnh: Reuters)
Nhiều tuyến phố ngập chìm trong nước, cây cối bật gốc và đường dây điện thoại bị đứt do mưa lũ (Ảnh: Reuters)
Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 152 người đã thiệt mạng trong 3 tuần mưa lũ vừa qua. Con số này có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong một vài tuần tới. (Ảnh: BBC)
Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 152 người đã thiệt mạng trong 3 tuần mưa lũ vừa qua. Con số này có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong một vài tuần tới. (Ảnh: BBC)
Giới chức địa phương cho biết, chỉ tính riêng tại bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ đã có tới 34 người chết và 1,1 triệu người bị mất nhà cửa. (Ảnh: PTI)
Giới chức địa phương cho biết, chỉ tính riêng tại bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ đã có tới 34 người chết và 1,1 triệu người bị mất nhà cửa. (Ảnh: PTI)
Lũ lụt cũng tàn phá nhiều khu vực trồng trọt và cơ sở hạ tầng ở các bang phía bắc như Bihar và Himachal Pradesh cũng như bang West Bengal ở phía đông Ấn Độ (Ảnh: BBC)
Lũ lụt cũng tàn phá nhiều khu vực trồng trọt và cơ sở hạ tầng ở các bang phía bắc như Bihar và Himachal Pradesh cũng như bang West Bengal ở phía đông Ấn Độ (Ảnh: BBC)
Đàn bò đang tìm cách thoát khỏi dòng nước chảy xiết ở Assam (Ảnh: EPA)
Đàn bò đang tìm cách thoát khỏi dòng nước chảy xiết ở Assam (Ảnh: EPA)
Sau những trận mưa lớn, 80% diện tích công viên quốc gia Kaziranga ở bang Assam bị ngập trong nước và đã có hơn 100 con vật, trong đó có 17 con tê giác một sừng, bị chết. (Ảnh: Telegraph)
Sau những trận mưa lớn, 80% diện tích công viên quốc gia Kaziranga ở bang Assam bị ngập trong nước và đã có hơn 100 con vật, trong đó có 17 con tê giác một sừng, bị chết. (Ảnh: Telegraph)
Lực lượng cứu hộ cũng đang nỗ lực giải cứu các con vật tại công viên quốc gia Kaziranga, bang Assam. Đây là nơi bảo tồn loài tê giác một sừng quý hiếm trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Telegraph)
Lực lượng cứu hộ cũng đang nỗ lực giải cứu các con vật tại công viên quốc gia Kaziranga, bang Assam. Đây là nơi bảo tồn loài tê giác một sừng quý hiếm trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Telegraph)
Trung tâm khí tượng thủy văn Ấn Độ cho biết mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. (Ảnh: Reuters)
Trung tâm khí tượng thủy văn Ấn Độ cho biết mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. (Ảnh: Reuters)
Hơn 250.000 người đã đến tạm trú tại hơn 400 lều bạt do chính quyền dựng lên ở bang Bihar. (Ảnh: Reuters)
Hơn 250.000 người đã đến tạm trú tại hơn 400 lều bạt do chính quyền dựng lên ở bang Bihar. (Ảnh: Reuters)
Một số địa phương đã lập các lều khám chữa bệnh và nơi ở tạm thời cho những người phải bị mất nhà cửa do lũ lụt, đồng thời hỗ trợ thực phẩm cho người dân (Ảnh: BBC)
Một số địa phương đã lập các lều khám chữa bệnh và nơi ở tạm thời cho những người phải bị mất nhà cửa do lũ lụt, đồng thời hỗ trợ thực phẩm cho người dân (Ảnh: BBC)

Thành Đạt

Tổng hợp