1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời khen từ Tổng thống Trump và triển vọng phát triển của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đẩy mạnh nguồn lực để phát triển ngành du lịch tại Triều Tiên, từ đó mở đường cho chiến lược phát triển kinh tế của nước này sau nhiều năm bị cấm vận.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát công trình xây dựng khu du lịch Wonsan-Kalma (Ảnh: AFP)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát công trình xây dựng khu du lịch Wonsan-Kalma (Ảnh: AFP)

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore ngày 12/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng Triều Tiên có nhiều tiềm năng để xây dựng các khách sạn hàng đầu thế giới trên những bãi biển tuyệt đẹp của nước này. Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý gặp mặt Tổng thống Trump và tiến hành hàng loạt bước đi ngoại giao trong những tháng gần đây là dấu hiệu cho thấy ông đã bắt đầu những nỗ lực để vực dậy nền kinh tế bị đình trệ của Triều Tiên. Và trọng tâm của chương trình phát triển kinh tế Triều Tiên được cho là đẩy mạnh ngành du lịch.

Trong năm nay, ông Kim Jong-un dường như đang theo đuổi một dự án du lịch quy mô lớn tại thành phố ven biển Wonsan - nơi cách thủ đô Bình Nhưỡng 180 km. Giới chuyên gia cho rằng đây có thể là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để Triều Tiên kiếm được ngoại tệ trong bối cảnh nước này liên tiếp hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của cộng đồng quốc tế.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hồi tháng 5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma và chỉ đạo cấp dưới hoàn tất dự án phát triển khu du lịch này trước ngày 15/4/2018 nhân kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Il-sung. Hình ảnh do Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, công bố hồi đầu tháng cho thấy một lễ mít tinh quy mô lớn với sự tham gia của cả lực lượng quân sự và dân sự đã được tổ chức tại Wonsan để khẳng định quyết tâm của người Triều Tiên trong việc hoàn thành dự án khu du lịch đúng thời hạn.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp du lịch. Năm 2014, Triều Tiên công bố kế hoạch xây dựng một khu du lịch dọc bờ biển nối Wonsan và núi Kumgang. Triều Tiên đã xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong vào năm 2013 và mở cửa sân bay Kalma phục vụ dân sự thay vì chỉ dùng cho mục đích quân sự như trước đây. Ngoài ra, các chuyến bay nội địa nối Wonsan và Bình Nhưỡng cũng bắt đầu được khởi hành từ ngày 4/6.

Theo thông tin từ tờ rơi phát cho các nhà đầu tư tiềm năng vào năm 2015, Triều Tiên công bố kế hoạch đầu tư 7,8 tỷ USD cho dự án xây dựng khu du lịch Wonsan trước năm 2025 với mục tiêu thu hút 1 triệu khách du lịch nước ngoài. Một tờ báo địa phương gần đây đưa tin ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã đề nghị Mỹ “hỗ trợ đầu tư” cho dự án khu du lịch Wonsan-Kalma, coi đây là một trong những phần thưởng kinh tế mà Bình Nhưỡng nhận được sau khi cam kết phi hạt nhân hóa.

Theo giới phân tích kinh tế, du lịch là cách kiếm ngoại tệ dễ nhất mà không lo nguy cơ bị xâm nhập. Giáo sư Kim Byung Yeon tại Đại học Quốc gia Seoul và là tác giả của cuốn “Vén màn kinh tế Triều Tiên” nhận định, “thông qua du lịch, Triều Tiên có thể kiếm được ngoại tệ mà không cần phải thay đổi chế độ”.

Lý do chọn Wonsan


Khu du lịch Wonsan-Kalma đang được xây dựng tại Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Khu du lịch Wonsan-Kalma đang được xây dựng tại Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là có một số lý do khi quyết định chọn thành phố Wonsan làm nơi phát triển dự án du lịch. Giáo sư Yang Moon Soo tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nhận định ông Kim Jong-un có mối liên hệ đặc biệt với Wonsan. Đây được cho là nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên sinh ra và dành nhiều thời gian bên người mẹ của ông là bà Ko Yong Hui.

“Wonsan có lợi thế để trở thành một điểm du lịch nhờ khung cảnh hùng vĩ, tuy nhiên khu vực này mới bắt đầu được để mắt tới từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Triều Tiên thường hiếm khi đầu tư tiền vào phát triển cơ sở hạ tầng du lịch”, Giáo sư Yang cho biết.

Theo chuyên gia về Triều Tiên Kim Young Hui, Bình Nhưỡng dường như đang đẩy mạnh việc hoàn tất dự án xây dựng khu du lịch ở Wonsan trong bối cảnh mối quan hệ với Hàn Quốc ngày càng ấm dần lên.

“Wonsan có lợi thế về địa lý do nằm gần Hàn Quốc. Khách du lịch ở Seoul có thể dễ dàng tới khu Wonsan bằng tàu hỏa. Tôi nghĩ Triều Tiên muốn hoàn tất dự án này trong thời gian sớm nhất để thúc đẩy các dự án liên Triều và thu hút đầu tư ngay sau khi mối quan hệ với Hàn Quốc được cải thiện và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”, Kim Young Hui, người đứng đầu nhóm nghiên cứu kinh tế Triều Tiên tại Ngân hàng phát triển Hàn - Triều, nhận định.

Theo KCNA, chỉ vài giờ trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, ông Kim Jong-un đã có chuyến tham quan để tìm hiểu về “sự phát triển kinh tế xã hội” của Singapore - quốc gia có ngành du lịch đóng góp phần lớn cho nền kinh tế. Việc học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của Singapore có thể khởi nguồn cho những tính toán của ông Kim Jong-un về kế hoạch phát triển kinh tế Triều Tiên.

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây đẩy mạnh phát triển khu du lịch Wonsan là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng phát triển kinh tế dù đang ở trong tình trạng bị cấm vận, từ đó dần dần mở cửa với thế giới bên ngoài. Theo các chuyên gia, ông Kim Jong-un có thể kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước, sau đó thử nghiệm với dự án phát triển du lịch để xem liệu nước này có thể vừa mở cửa nền kinh tế vừa duy trì sự tồn tại của chính quyền hay không. Nếu mọi việc ổn thỏa, Triều Tiên mới mở cửa hoàn tooàn nền kinh tế của nước này.

“Vũ khí hạt nhân có thể bảo đảm an ninh cho chính quyền Triều Tiên từ thế giới bên ngoài, nhưng không thể bảo đảm từ các nguy cơ trong nước. Triều Tiên sẽ phải đạt được tăng trưởng kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân để đảm bảo sự tồn tại của chính quyền Kim Jong-un”, nhà kinh tế học Kim Young Hui nhận định.

Hồi tháng 4, ông Kim Jong-un đã chính thức tuyên bố từ bỏ chính sách “Byungjin”, trong đó phát triển song song cả vũ khí hạt nhân và kinh tế. Ông Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên sẽ tập trung tái thiết “nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh”.

“Dự án du lịch mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi nghĩ Triều Tiên sẽ mở cửa nền kinh tế như cách Trung Quốc và Việt Nam đã làm. Để làm được điều đó, Triều Tiên rất cần sự hỗ trợ về kinh tế cũng như đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Mỹ, để tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, từ đó có thể ngăn nguy cơ Mỹ sử dụng phương án quân sự để chống lại Triều Tiên”, Kim Young Hui, người từng đào tẩu khỏi Triều Tiên năm 2002, cho biết.

Thành Đạt

Theo Straitstimes