1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh

(Dân trí) - 39 người thiệt mạng trong trong một thùng chứa xe tải tại vùng Essex, Anh hôm qua nghi bị chết cóng trong nhiệt độ âm 25 độ C. Hành trình của họ vào Anh hiện vẫn đang là bí ẩn, với nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh
Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh - 1

Chiếc xe tải cùng thùng chứa màu trắng (Ảnh: Courier Mail)

Lực lượng cứu hộ đã báo tin cho cảnh sát vùng Essex, Anh vào lúc 1h40 sáng 23/10 giờ địa phương sau khi phát hiện 39 thi thể bên trong thùng chứa xe tải tại khu công nghiệp Waterglade ở Grays, Essex. Một trong số các thi thể là trẻ vị thành niên.

Tài xế xe tải Mo Robinson, 25 tuổi, từ Bắc Ireland đã bị bắt với nghi vấn liên quan tới vụ việc. Theo điều tra ban đầu, lộ trình mà 39 người đã di chuyển trước khi được cho là qua đời một cách đau đớn vì chết cóng trong nhiệt độ -25 độ C đã được phác thảo ra.

Cảnh sát tin rằng chiếc thùng chứa đã xuất phát từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới thị trấn Purfleet, gần Grays ở Essex, phía đông thủ đô London. Nó được cho đã cập cảng ở khu vực Thurrock sau 12h30 sáng ngày 23/10 (giờ địa phương).

Trong khi đó, chiếc xe tải được cho là có nguồn gốc từ Bắc Ireland, đã kéo chiếc thùng chứa rời khỏi cảng sau 1h05 phút sáng cùng ngày. Chỉ 30 phút sau đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về sự việc. 

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh - 2

Tài xế Mo Robinson (Ảnh: Facebook)

Telegraph dẫn nguồn tin nói rằng, tài xế Robinson được cho là người đã gọi cho cứu hộ để báo về cái chết của 39 người và có thể không hay biết mình kéo thứ gì đi đằng sau khi tiếp nhận chiếc thùng chứa tại cảng. 

Ban đầu, cảnh sát Essex tin rằng, xe tải với 39 thi thể bên trong đã di chuyển từ Bulgaria và vào Anh hôm 19/10, tuy nhiên, sau khi điều tra lại, họ đã bác bỏ thông tin này.

Cảnh sát Bỉ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra xem chiếc thùng chứa đã di chuyển từ đâu tới nước này. Trong khi đó, lực lượng hành pháp Bắc Ireland đã đột kích 2 ngôi nhà nghi có liên quan tới tài xế Robinson để tìm kiếm thông tin, theo BBC.

Những chi tiết bí ẩn

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh - 3

Lều khám nghiệm tử thi gần chiếc xe tải (Ảnh: AFP)

Chiếc xe tải màu trắng và đỏ do hãng Scania Super (Thụy Điển) sản xuất. Phía Bulgaria nói rằng mặc dù phương tiện này đã được đăng ký tại Bilgaria dưới tên một công ty do một phụ nữ Ireland làm chủ, nhưng nó đã rời đi từ 4 ngày trước và không trở lại.

Chính quyền Bulgaria cũng nói ngoại trừ biển số xe đăng ký tại đây, nước này không có liên quan tới chiếc xe tải.

Còn Giám đốc điều hành Hiệp hội vận tải đường bộ Richard Burnett nói với Irish Mirror rằng chiếc container có thể có nhiệm vụ chở đồ đông lạnh và nhiệt độ có thể đã ở mức -25 độ C, khiến người ngồi trong có thể “mất mạng một cách nhanh chóng”.

Ngay cả khi, các nạn nhân không bị chết cóng, các chuyên gia tin rằng họ đã phải trải qua cái chết trong đau đớn khi nguồn dưỡng khí cạn dần trong thùng xe.

Hiện Anh đang tiến hành xác minh danh tính và quốc tịch của những người trên xe, được cho là người nhập cư. Hội Chữ Thập Đỏ cũng tình nguyện tham gia vào quá trình này. 

Dư luận Anh phẫn nộ

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh - 4

(Ảnh: AFP)

Vụ việc đã gây chấn động dư luận và giới chính trị Anh. Nghị sĩ Jackie Doyle-Price nói: “Đặt 39 người vào trong một chiếc thùng chứa kim loại cho thấy sự khinh rẻ mạng người và điều đó thật tệ hại”.

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn cho rằng cái chết của 39 người là một bi kịch cần có câu trả lời: “Chúng ta có thể nghĩ về khoảnh khắc 39 người trong tình trạng nguy hiểm và tuyệt vọng vì sắp mất mạng, bị chết ngạt bên trong một thùng chứa”.

Tại Quốc hội, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết rằng những kẻ buôn người sẽ bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật, ám chỉ rằng ông nghi ngờ đây có thể là một âm mưu đưa người trái phép vượt biên. “Mọi kẻ buôn người sẽ bị săn lùng và đưa ra công lý”, ông Johnson tuyên bố.

Lộ trình bí ẩn của 39 người nghi chết cóng trên xe tải ở Anh - 5

(Ảnh: AFP)

Theo CNN, trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ việc người nhập cư trái phép vào các nước châu Âu bị thiệt mạng trên đường di chuyển. Hồi đầu năm nay, 4 kẻ buôn người đã bị tuyên án chung thân ở Hungary sau vụ việc thi thể của 71 người nhập cư tìm thấy trong một chiếc xe tải bỏ hoang ở Áo. 

Năm 2000, cảng Dover ở Anh tìm thấy thi thể của 58 người Trung Quốc nhập cư trái phép bị chết ngạt sau thùng chứa một xe tải. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng đã lên tiếng về vụ việc: "Tôi cảm thấy kinh hoàng và buồn bã vì vụ việc 39 thi thể trong thùng chứa xe tải. Những kẻ có trách nhiệm sẽ phải được đưa ra trước công lý".

Đức Hoàng

Tổng hợp