1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo khủng bố, báo Đan Mạch không đăng tranh biếm họa Mohammed

(Dân trí) - Jyllands-Posten, một tờ báo lớn của Đan Mạch, vốn đã từng làm cộng đồng hồi giáo tức giận khi đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed 10 năm trước, đã quyết định không tái bản những hình ảnh này vì lo ngại khủng bố.

Jyllands-Posten là tờ báo lớn duy nhất ở Đan Mạch không cho đăng tranh biếm họa như thế sau vụ xả súng đẫm máu tại tòa báo Charlie Hebdo tại Paris ngày 7/1 vừa qua.

Một bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed được đăng trên tạp chí
Một bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed được đăng trên tạp chí Charlie Hebdo (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, các tờ báo khác ở Đan Mạch đều đăng lại những hình ảnh châm biếm nhà tiên tri Mohammed của tạp chí Charlie Hebdo trong các bài viết của họ về vụ khủng bố vừa qua. Nhiều tờ báo khác của châu Âu cũng đăng lại những bức tranh biếm họa nhằm lên tiếng chống lại hành động khủng bố.

Trong bài xã luận ngày 8/1, ban biên tập của tờ Jyllands-Posten, viết rằng: “Vụ khủng bố ở tòa báo Charlie Hebdo cho thấy, rõ ràng bạo lực đã thắng”.

Bài xã luận cũng cho hay: "Chúng tôi đã sống trong lo sợ về nguy cơ khủng bố trong suốt 9 năm qua và rồi vụ việc ở tòa báo Charlie Hebdo đã chứng tỏ điều đó. Đó là vì sao chúng tôi quyết định sẽ không đăng lại những bức ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed nữa, dù đó là tranh của chúng tôi hay của của tạp chí Charlie Hebdo”.

“Chúng tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục xuất bản những bức tranh này là sẽ mang lại nguy cơ bạo động và khủng bố. Điều chúng tôi quan tâm nhất là sự an toàn của các nhân viên”, tờ báo cho biết.

Trong một clip đăng trên trang web của báo Jyllands-Posten, Tổng biên tập Jørn Mikkelsen đã nói: “Chúng tôi phải hết sức thận trọng và cần tìm cho mình một giải pháp phù hợp. Chúng tôi có quyền xuất bản tất cả các loại tranh biếm họa, nhưng không phải lúc này”.

Sau vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo, tờ Jyllands-Posten cũng tăng cường an ninh tại các văn phòng của mình.

Vào tháng 9/2005, báo Jyllands-Posten đã xuất bản 12 bức tranh biếm họa của nhiều họa sĩ khác nhau, hầu hết các tác phẩm này đều về nhà tiên tri Mohammed. Điều này đã làm bùng lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của cộng đồng hồi giáo trên thế giới, làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều tờ báo trên thế giới đã đặt ra câu hỏi liệu có nên đăng lại những hình ảnh biếm họa của báo Jyllands-Posten không. Vào tháng 2/2006, tạp chí Charlie Hebdo đã quyết định đăng lại tất cả 12 bức ảnh trên và đây được cho là nằm trong nguyên nhân gây ra vụ khủng bố ngày 7/1.

Trong một diễn biến mới nhất, sau nhiều giờ bao vây hai nghi phạm khủng bố tòa báo Charlie Hebdo bắt giữ con tin trong một công ty in ấn tại thị trấn Dammartin-en-Goele, ngày 9/1, cảnh sát Pháp đã tiến hành đột kích tiêu diệt 2 kẻ khủng bố và giải cứu an toàn con tin là một nam giới 26 tuổi.


Minh Việt
Tổng hợp