1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lở đất tại Trung Quốc, 39 người chết và mất tích

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ít nhất 22 công nhân xây dựng đã thiệt mạng và 17 người khác mất tích sau vụ sạt lở đất tại tỉnh Phúc Kiến.


Tìm kiếm cứu nạn các công nhân ở khu vực sạt lở. (Ảnh: AP)

Tìm kiếm cứu nạn các công nhân ở khu vực sạt lở. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, vụ sát lở vào sáng ngày 8/5 tại một công trường ở huyện Taining thuộc tỉnh Phúc Kiến, nơi đang xây dựng một nhà máy thủy điện.

Nguyên nhân của vụ sạt lở được cho là do đất đá tích tụ sau trận mưa to. Giới chức cấp cao Trung Quốc đã kêu gọi dốc toàn lực giải cứu cho những công nhân đang mất tích. Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết hơn 600 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, chó nghiệp vụ cũng được điều động cùng với thiết bị chuyên dụng và các máy xúc hạng nặng.

Tân Hoa Xã cho biết thêm khoảng 30 người đã nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã,mưa lớn ở khu vực Taining trong năm nay cao hơn 35% mức trung bình hàng năm. Trong 24 giờ trước khi xảy ra vụ sạt lở đất, lượng mưa đo được ở khu vực này ở mức 215,7mm.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ sạt lở ở thành phố Thẩm Quyến cũng đã chôn vùi 77 người. Chính phủ Trung Quốc cho rằng việc công ty chủ quản vi phạm những quy định về an toàn lao động là nguyên nhân vụ sạt lở. Một số quan chức liên quan tới vụ sạt lở này đã bị bắt giữ.

Vụ sạt lở hôm Chủ Nhật vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại Trung Quốc và thiếu quy trình giám sát xây dựng trong những năm qua.

Ngọc Anh

Tổng hợp