1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lĩnh án 17 năm tù vì đốt tàu ngầm hạt nhân

(Dân trí) - Một công nhân sơn tàu tại Mỹ vừa bị tòa án bang Maine kết án 17 năm tù kèm theo khoản tiền bồi thường lên tới 400 triệu USD vì tội phóng hỏa một tàu ngầm hạt nhân của quân đội Mỹ, với lý do muốn được nghỉ việc.

Casey James Fury phải trả giá đắt vì đốt tàu ngầm
Casey James Fury phải trả giá đắt vì đốt tàu ngầm

Thủ phạm của sự việc nghiêm trọng trên là Casey James Fury, 25 tuổi. Tại phiên tòa hôm 15/3, công nhân này đã thừa nhận việc phóng hỏa tàu ngầm hạt nhân USS Miami thuộc lớp Los Angeles đang đậu trong cảng, gây thiệt hại tới 450 triệu USD. Các khu vực bị hư hại gồm có các khu vực sinh hoạt, một buồng chỉ huy và trung tâm điều khiển và phòng ngư lôi.

Cho đến nay việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện do chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng. Vụ hỏa hoạn bên trong tàu đã khiến hơn 100 lính cứu hỏa phải tham gia chữa cháy. Họ chỉ kiểm soát được đám cháy sau 12 giờ.

Dù được trang bị bình dưỡng khí đủ dùng 20 phút nhưng thực tế các lính cứu hỏa chỉ ở bên trong tàu được 2-3 phút do khói và sức nóng. 7 người đã bị thương nhưng rất may là không có trường hợp nào tử vong và vũ khí trên tàu không bị ảnh hưởng.

Nhân chứng Eric Hardy, một nhân viên cứu hỏa của xưởng đóng tàu bị thương ở lưng và vai trong lúc chữa cháy, đã thuật lại tại tòa rằng: “Từ ngữ đúng nhất để miêu tả vụ cháy đó là chúng tôi phải chui từ ống khói xuống để dập lửa trong một lò sưởi đốt bằng củi”.

Là một thợ sơn kiêm nhân viên phun cát làm việc trong phòng ngư lôi, Fury khai y đã phóng hỏa đốt con tàu hôm 23/5. Y cho biết vào thời điểm đó mình đang phải dùng thuốc điều trị chứng suy sụp tinh thần và lo âu. Y cũng thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cháy thứ hai bên ngoài tàu ngầm USS Miami hôm 16/6 mặc dù ban đầu chối tội. Nhưng vụ cháy thứ hai không gây thiệt hại đáng kể.

Có một điều bất ngờ là động cơ của tên này rất lạ lùng. Theo đó y chỉ muốn nghỉ việc sau khi “bắt đầu nhắn tin cho bạn gái cũ và cố gắng thuyết phục cô ta rằng y chính là người yêu của cô chứ không chỉ là bạn như cô nghĩ”. Nhưng do đã hết tiêu chuẩn nghỉ phép và nghỉ ốm nên Fury đã quyết định đốt tàu ngầm để khiến công việc không thể tiếp tục.

Sau khi hoàn thành án phạt tù, Fury sẽ bị giám sát trong vòng 5 năm và còn phải nộp khoản tiền bồi thường tới 400 triệu USD. Dù vậy, cơ quan công tố cho rằng khó lòng có thể thu được một phần số tiền này.

Thanh Tùng
Theo AP