1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh quốc tế bị chỉ trích “không có chiến lược” chống IS

Hai thành phố là Ramadi (tỉnh Alba) của Iraq và Palmira của Syria đã liên tiếp thất thủ trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong những ngày gần đây. Những thất bại nối tiếp đó đã “giội gáo nước lạnh” vào nỗ lực của lực lượng liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu trong bối cảnh chiến lược quân sự của liên minh này đang bị chỉ trích nặng nề.

Hôm 22-5, Phó tổng thống Iraq Ayad Allawi đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của các cuộc không kích mà liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tiến hành. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Jordanie diễn ra cùng ngày, ông Allawi cho biết đã yêu cầu giới chức Iraq đề ra một chiến lược riêng cho mình trong bối cảnh mà ông cho là chiến dịch không kích của liên minh quốc tế đã thất bại và không kiểm soát được sự hoành hành của IS. Ông đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Iraq đề ra một chiến lược rồi trình bày chiến lược đó với liên minh.

 Các tay súng IS chiếm giữ thành phố Palmira của Syria. (Ảnh:
 Các tay súng IS chiếm giữ thành phố Palmira của Syria. (Ảnh: Wochit) 
 
Tuyên bố của Thủ tướng Iraq được đưa ra trong bối cảnh IS vừa chiếm được cửa khẩu cuối cùng giữa Syria và Iraq là Al Talfer hôm 22-5. Theo BBC, việc này sẽ cho phép IS kết nối trực tiếp các khu vực mà phiến quân kiểm soát tại miền Trung Đông Syria với thành trì tại tỉnh Alba của Iraq.
 
Sự kiện này xảy ra sau khi IS chiếm được thành phố cổ Palmira của Syria hôm 21-5. Theo ước tính, IS hiện đã kiểm soát hơn 95.000km2, chiếm 50% tổng diện tích lãnh thổ Syria. Các tay súng IS đã chiếm được các tỉnh Dayer Al Dua và Raccca, cũng như hiện diện lớn mạnh tại các tỉnh Hasake, Aleppo, Homs và Hama của Syria.

Còn tại Iraq, việc kiểm soát Ramadi được đánh giá là bước đảo ngược tình thế của IS trên mặt trận Alba, cũng như tạo vật cản ngăn quân đội Iraq tái chiếm thành phố Mosul - thành trì của IS, đồng thời là thành phố lớn thứ hai tại miền Bắc Iraq.

Washingtkn đã lên tiếng thừa nhận những thắng lợi mà IS giành được là một “thất bại” đối với liên quân. Tuy nhiên, Tổng thống B.Obama khẳng định, Mỹ sẽ “không thua cuộc” trong cuộc chiến đấu chống lại tổ chức này. Trong khi đó, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnet cho rằng, vấn đề IS không thể giải quyết trong một sớm một chiều. “Cho đến khi có thể xây dựng các lực lượng địa phương trên thực địa ở Syria đủ sức chống lại IS trên chính đất nước của mình, thì đây sẽ vẫn là một thách thức khó khăn”, ông Earnet thừa nhận.

Một quan chức giấu tên cho biết, việc để mất Ramadi là một lời cảnh tỉnh cho liên quân. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng khẳng định rằng: “Chúng ta không hề có chiến lược... Việc cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng mới cho quân đội Iraq chỉ là phản ứng tạm thời. Các vấn đề liên quan đến chính trị và quân sự lâu dài đều chưa được giải quyết”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định việc Ramadi thất thủ chỉ đơn thuần là sự được mất thông thường trong chiến tranh, nó không hề phơi bày điểm yếu của lực lượng an ninh Iraq cũng như trong chiến lược của Mỹ. Điểm đáng chú ý nữa là cho đến ngay trước khi những thất bại trên xảy ra, chính quyền ở Washington, London và các nước A-rập vẫn cho ra những báo cáo lạc quan về tình hình tiêu diệt IS, rằng IS đang bị đẩy lui, ngày một suy yếu vì thiếu nguồn tài chính và vũ khí nghiêm trọng.

Nhưng thực tế rõ ràng đang chứng minh điều ngược lại. Không chỉ tại Iraq và Syria, IS cho thấy đang gia tăng các đòn tấn công ở những nơi khác. Lực lượng này đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở  thành phố Qatif của A-rập Xê-út hôm 22-5 làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Đây là lần đầu tiên tổ chức này lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công ở A-rập Xê-út. Trước đó, nhóm này cũng từng thừa nhận chủ mưu các vụ việc tương tự nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo ở nước láng giềng Yemen.

Theo Xuân Phong
Quân đội Nhân dân