1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh “Ngũ nhãn” lộ báo cáo nghi Trung Quốc “giấu” dịch Covid-19

(Dân trí) - Một báo cáo được cho là của liên minh tình báo “Ngũ nhãn” đã đưa ra các nghi vấn về việc Trung Quốc có thể “giấu” dịch Covid-19 vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Liên minh “Ngũ nhãn” lộ báo cáo nghi Trung Quốc “giấu” dịch Covid-19 - 1

(Ảnh minh họa: AFP)

Báo Saturday Telegraph của Australia ngày 2/5 cho biết họ đã có được một bản báo cáo dài 15 trang nghi thuộc về liên minh tình báo “Ngũ nhãn” gồm 5 năm nước Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand.

Bản báo cáo này đã chỉ ra các chi tiết về nghi vấn Trung Quốc không công bố thông tin và dường như có động thái tiêu hủy một số mẫu virus vào giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát hồi cuối năm ngoái ở Vũ Hán, Hồ Bắc.

Theo Fox News, bản báo cáo này nếu đúng sự thật có thể gây ra áp lực cho phía Trung Quốc về việc đưa ra giải thích về các hành động và tuyên bố của họ khi dịch mới bùng phát.

Các động thái được nhắc đến bao gồm việc Trung Quốc ban đầu bác bỏ thông tin virus SARS-CoV-2 có thể lây từ người sang người, yêu cầu một số bác sĩ không lên tiếng về bệnh dịch, nghi vấn Trung Quốc hủy một số mẫu virus và việc Trung Quốc từ chối cung cấp một số mẫu phẩm cho các nhà khoa học để nghiên cứu về vắc-xin.

Một quan cấp cao chức giấu tên của Mỹ nói với Fox News rằng những thông tin trong bản báo cáo dường như khá khớp với những gì mà Mỹ đã tìm hiểu được về nguồn gốc của dịch bệnh cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ chưa lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của bản báo cáo 15 trang nói trên.

Một số điểm khác biệt có thể kể đến là trong khi Australia tin rằng virus corona mới bắt nguồn từ chợ động vật hoang dã như những gì Trung Quốc tuyên bố, thì Mỹ chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về nguồn gốc dịch bệnh.

Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã biết về một số bằng chứng liên quan tới nghi vấn virus SARS-CoV-2 có thể xuất xứ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có bất cứ bằng chứng nào được công khai về giả thuyết nói trên.

Bản báo cáo nghi của liên minh “Ngũ nhãn” chỉ ra nghi vấn Trung Quốc dường như đã hạn chế việc đưa tin về virus corona mới trên phương tiện truyền thông, bao gồm các thông tin trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội từ ngày 31/12/2019. 

Ngày 3/1, ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc được cho đã yêu cầu chuyển một số mẫu virus tới các cơ sở xét nghiệm hoặc bị tiêu hủy, theo báo cáo.

Ngày 5/1, cơ quan y tế Vũ Hán ngừng cập nhật thông tin về số ca nhiễm mới virus corona hàng ngày và chỉ nối lại hoạt động này 13 ngày sau đó. Ngày 10/1, chuyên gia Wang Guanga tại bệnh viện số 1 đại học Bắc Kinh nói rằng bệnh dịch “đã được kiểm soát” và phần lớn là “triệu chứng nhẹ”. Ông Wang - người nhận nhiệm vụ tìm hiểu dịch bệnh vào thời điểm ban đầu - đã dương tính với Covid-19 vào 12 ngày sau đó.

Ngày 24/1, Trung Quốc bị nghi đã ngăn viện Virus học Vũ Hán ngừng cung cấp mẫu virus với một phòng nghiên cứu ở đại học Texas, Mỹ.

Bản báo cáo nghi của liên minh “Ngũ Nhãn” đưa ra cáo buộc rằng Trung Quốc đã bác bỏ virus có thể lây từ người qua người cho tới ngày 20/1, “dù các bằng chứng về việc virus lây từ người sang người xuất hiện từ đầu tháng 12”.

Theo thống kê của trang Worldometers, tính tới nay thế giới đã có gần 3,5 triệu người mắc Covid-19 và hơn 244.000 người tử vong. Mỹ dẫn đầu thế giới về cả số ca mắc và tử vong.

Đức Hoàng

Theo Fox News