1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc tri ân những đóng góp của Tổng thư ký Ban Ki-moon

(Dân trí) - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12/12 đã tổ chức lễ tri ân Tổng thư ký Ban Ki-moon vì “những đóng góp không mệt mỏi của ông cho nhân loại” trong suốt 10 năm qua, trước khi ông chuyển giao công việc cho người kế nhiệm Antonio Guterres.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (trái) và người kế nhiệm Antonio Guterres tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 12/12 (Ảnh: Reuters)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (trái) và người kế nhiệm Antonio Guterres tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 12/12 (Ảnh: Reuters)

“Thay mặt Đại hội đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thư ký Ban Ki-moon vì những đóng góp của ông cho Liên Hợp Quốc”, Global Times dẫn lời Chủ tịch Đại hội đồng Peter Thomson phát biểu tại lễ tri ân Tổng thư ký Ban Ki-moon tại trụ sở Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

“Trong suốt 10 năm qua, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lãnh đạo Liên Hợp Quốc dựa trên nguyên tắc nhất quán vì những điều tốt đẹp, với sự chuyên nghiệp tận tụy và phụng sự không mệt mỏi cho nhân loại”, ông Thomson nói sau khi Đại hội đồng gồm 193 nước thành viên thông qua nghị quyết ghi nhận những đóng góp quan trọng và những thành tựu nổi bật của ông Ban Ki-moon trong 2 nhiệm kỳ làm việc tại Liên Hợp Quốc.

Trong bản danh sách dài về những thành tựu của ông Ban Ki-moon, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề cập đến 3 thành tựu nổi bật, gồm nỗ lực không ngừng nghỉ của tổng thư ký trong việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu với thành quả đạt được là Hiệp định Paris được thông qua và đưa vào thực tiễn; tầm nhìn và quyết tâm của ông trong việc xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và an toàn hơn thông qua việc thực thi Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; sự ủng hộ của ông đối với vấn đề bình đẳng giới, trong đó có việc thành lập Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ hay còn được gọi là Tổ chức Phụ nữ của Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, ông Ban Ki-moon cho biết “được phục vụ trong vai trò tổng thư ký của tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc là một đặc ân suốt đời đối với ông”. Cũng theo tổng thư ký sắp mãn nhiệm, nhiệm kỳ của ông đã phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ thời Đại Suy thoái, sự bùng phát của các cuộc nổi dậy và xung đột cùng con số kỷ lục người dân chạy trốn khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo đói.

Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn toàn cầu đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon chia sẻ rằng ông đã chứng kiến sức mạnh của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những thách thức cấp bách nhất, đồng thời thấy được sự mở rộng của Liên Hợp Quốc trong việc đón nhận các tổ chức xã hội dân sự cùng nhiều đối tác góp phần làm thay đổi thế giới.

Cũng trong ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Antonio Guterres, người sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ ngày 1/1/2017. Phát biểu tại buổi lễ, ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc phải "nhận ra những thiếu sót của mình và cải cách đường lối hoạt động", đồng thời chỉ ra rằng việc không thể ngăn các cuộc khủng hoảng xảy ra là một yếu kém.

Theo đó, chính trị gia 67 tuổi tuyên bố sẽ “đích thân” tham gia giải quyết xung đột, từ đó thể hiện cách tiếp cận chủ động hơn trên cương vị tổng thư ký so với người tiền nhiệm Ban Ki-moon, đồng thời đề ra các ưu tiên cho sự thay đổi trong nhiệm kỳ 5 năm tới của mình. Ông Guterres nhậm chức trong bối cảnh cuộc xung đột đẫm máu ở Syria vẫn chưa có hồi kết, cùng với đó là những hoài nghi về sự thay đổi vai trò của Mỹ trên chính trường thế giới dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Thành Đạt

Tổng hợp