1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên hợp quốc nâng cấp quy chế cho Palestine

(Dân trí) – Rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã bỏ phiếu công nhận Palestine là nhà nước quan sát viên phi thành viên, đem lại thắng lợi ngoại giao quan trọng cho Tổng thống Mahmud Abbas, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ và Israel.

Liên hợp quốc nâng cấp quy chế cho Palestine
Tổng thống Mahmud Abbas kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine trước khi Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu.

Với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết nói trên, đưa Palestine từ “thực thể quan sát viên” thành “nhà nước quan sát viên”. Theo đó cho phép Palestine tham gia các cơ quan của LHQ và ký các hiệp ước quốc tế.

Trong bài diễn văn dài 22 phút được Đại hội đồng hưởng ứng nhiệt liệt, Tổng thống Abbas đã yêu cầu LHQ “cấp giấy khai sinh thực sự cho nhà nước Palestine độc lập” bên cạnh nhà nước Israel.

 Người Palestine và thế giới ăn mừng

Ngay sau khi kết quả được công bố, đại diện nhiều nước tại Đại hội đồng LHQ đã tới bắt tay chúc mừng Tổng thống Abbas. 

Lãnh đạo nhiều nước tới chúc mừng Tổng thống Abbas.

Lãnh đạo nhiều nước tới chúc mừng Tổng thống Abbas.

 Tại Palestine, trong đó có Bờ Tây và dải Gaza, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường ăn mừng sự kiện lịch sử này. Còn tại thành phố Bethlehem, người dân đã bắn pháo hoa và rung chuông nhà thờ để chào mừng chiến thắng. 

Người Palestin vẫy cờ ăn mừng chiến thắng lịch sử ngay trong đêm.
Người Palestin vẫy cờ ăn mừng chiến thắng lịch sử ngay trong đêm.

Niềm vui khôn xiết.
Niềm vui khôn xiết.


Nhiều quốc gia cũng đồng loạt lên tiếng hoan nghênh kết quả bỏ phiếu.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng việc nâng cấp quy chế cho Palestine tại LHQ sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Nhưng bất chấp sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, Mỹ và Israel vẫn lên tiếng chỉ trích kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng. Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice, cho rằng nghị quyết của LHQ là “không thích hợp và phản tác dụng, ngăn cản con đường đi tới hòa bình”.

Trước đó, ngày 26/11, Palestine đã công bố một dự thảo nghị quyết đề nghị Đại hội đồng LHQ chấp thuận Palestine là nhà nước quan sát viên , thành lập Nhà nước Palestine độc lập với các đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Dự thảo này đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ "cân nhắc một cách thiện ý" yêu cầu trở thành thành viên đầy đủ mà Palestine đã đưa ra một năm trước đây, nhấn mạnh sự cấp thiết nối lại các cuộc hòa đàm bị đình trệ từ tháng 9/2010 sau khi Israel từ chối đề nghị của Palestine gia hạn lệnh tạm ngừng mở rộng các khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Đức Vũ
Theo AFP