1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc cứu trợ gần 6 triệu USD cho Triều Tiên sau đại hạn

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc đã thông qua khoản tiền gần 6 triệu USD hỗ trợ cho Triều Tiên sau khi nước này đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến mùa màng bị phá hủy.


Nông dân Triều Tiên canh tác trên cánh đồng (Ảnh: Getty)

Nông dân Triều Tiên canh tác trên cánh đồng (Ảnh: Getty)

Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên Hợp Quốc mới đây đã quyết định triển khai gói cứu trợ trị giá 5,7 triệu USD cho Bình Nhưỡng thông qua 5 tổ chức nhân đạo hiện đang hoạt động tại Triều Tiên. Theo Yonhap, trong những tổ chức được rót tiền để thực hiện cứu trợ, UNICEF, được nhận 2,5 triệu USD, trong khi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) được nhận 2,8 triệu USD.

Tại Triều Tiên, người dân chủ yếu sống dựa vào lương thực được trồng trọt và thu hoạch vào thời gian từ tháng 5 tới tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, lượng mưa quá thấp trong những tháng gần đây đã tàn mùa màng chính ở Triều Tiên như lúa gạo, ngô, khoai tây, đậu tương.

Vào hồi tháng 7, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ước tính sản lượng cây trồng vụ đầu mùa của Triều Tiên giảm 30% xuống còn 310.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện tổ chức FAO tại Trung Quốc và Triều Tiên, Vincent Martin, cho biết lượng mưa từ đầu mùa ở các vùng sản xuất ngũ cốc chính ở Triều Tiên đã giảm thấp hơn mức năm 2001, trong khi sản lượng ngũ cốc giảm xuống thấp kỉ lục chỉ còn 2 triệu tấn.

Theo Liên Hợp Quốc, đất nông nghiệp ở một số vùng như Kangryong và Jangyon đã hoàn toàn khô cạn do hạn hán. Vì vậy, Liên Hợp Quốc quyết định thông qua khoản cứu trợ nhằm cứu người dân Triều Tiên khỏi nạn đói và bệnh tật. Trước đó, Bình Nhưỡng từng hứng chịu nạn đói kinh hoàng giai đoạn 1995-1999, làm ít nhất 2 triệu người thiệt mạng.

Hiện tại căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang leo thang và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban bố lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất với Triều Tiên nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Vì vậy, gói cứu trợ được thông qua làm dấy lên hy vọng rằng sẽ có giải pháp xử lý căng thẳng hiện thời thông qua đàm phán.

Đức Hoàng

Theo Express