1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ bị IS tấn công bằng vũ khí hóa học

(Dân trí) - Phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phóng rocket mang đầu đạn hóa học vào căn cứ của Mỹ ở Iraq hồi đầu tuần này, Lầu Năm Góc xác nhận.


(Ảnh minh họa: Express)

(Ảnh minh họa: Express)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis hôm qua cho biết, chất độc hóa học trong rocket IS dùng để tấn công căn cứ của Mỹ ở Qayyarah, gần thành phố Mosul, Iraq hôm 20/9 là mù tạt dưới dạng bột. Người phát ngôn này cho biết thêm, đây chính là loại vũ khí hóa học mà IS từng sử dụng ở cả Syria và Iraq.

Tuy nhiên, ông Davis nhấn mạnh: “Không có binh sĩ nào có dấu hiệu bị nhiễm chất độc hóa học này. Vụ tấn công cũng không ảnh hưởng đến các hoạt động của lực lượng tại căn cứ, cũng như không làm thay đổi chiến lược an ninh của chúng tôi ở khu vực quanh Qayyarah”.

Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, căn cứ này thường xuyên bị tấn công, nhưng vụ việc hôm 20/9 có thể coi là vụ tấn công hóa học đầu tiên nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq kể từ khi lực lượng này trở lại chiến trường năm 2014.

Hiện có gần 5.000 binh lính Mỹ đồn trú ở Iraq, trong đó hàng trăm binh sĩ đóng tại căn cứ bị tấn công hôm 20/9. Đây là căn cứ gần thành phố Mosul vốn bị IS chiếm đóng và lấy làm thành trì.

Minh Phương

Theo Guardian