1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc tiếp tục kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đắp đảo

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ với Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại lập trường của Washington, kêu gọi Bắc Kinh ngừng mọi hoạt động cải tạo đảo trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Lầu Năm Góc muốn mở rộng mối liên hệ quân sự với Trung Quốc.

Bộ trưởng Carter (trái) và tướng Phạm Trường Long (phải). (Ảnh:

Bộ trưởng Carter (trái) và tướng Phạm Trường Long (phải). (Ảnh: Defense)

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đón tiếp tướng Trung Quốc Phạm Trường Long tại Lầu Năm Góc với một đội danh dự vào lúc 10h sáng 11/6. Hai quan chức quân sự được cho là sẽ tham dự một lễ ký kết tại Lầu Năm Góc.  

Trong buổi gặp gỡ với Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, tướng  Phạm Trường Long vào ngày 11/6, Bộ trưởng Ashton Carter nhấn mạnh cam kết phát trển “một mối quan hệ bền vững và thực chất giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc”.

Theo ông Carter, mối quan hệ này cần xuất phát từ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực từ cả hai phía, đồng thời nêu ra một số lĩnh vực như : viện trợ nhân đạo, đối phó thảm họa, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, cũng như một “cơ chế quản lý hiệu quả các khác biệt (giữa hai bên)”.

Khi nhấn mạnh quan ngại của Mỹ về các diễn biến trên Biển Đông, Bộ trưởng Carter kêu gọi Trung Quốc ngừng mọi hoạt động cải tạo và quân sự hóa trên Biển Đông, theo đuổi một giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Lầu Năm Góc cho biết.

Ông Carter cũng khẳng định lại cam kết của ông nhằm đạt được Bản ghi nhớ giảm thiểu nguy cơ va chạm giữa các máy bay chiến đấu của hai nước vào tháng 9 tới.

Chuyến thăm của tướng Phạm là một phần trong chuyến thăm kéo dài hai tuần tới Mỹ. Theo lịch trình, ông Phạm hôm nay sẽ gặp Cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice tại Nhà Trắng. Trước đó, Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc cũng đã thăm một tàu sân bay, và ba căn cứ quân sự trước khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tướng Phạm là lãnh đạo quân sự cao cấp nhất Trung Quốc đến Washington kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012. 

Chuyến thăm của ông Phạm đang thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi sự kiện diễn ra chỉ hai tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc bồi lấp các đá ở Biển Đông. Bắc Kinh ngang nhiên nói hoạt động là nhằm “thực thi chủ quyền" của nước này, trong khi giới chức Mỹ cáo buộc Bắc Kinh khiêu khích và làm thay đổi nguyên trạng. 

Ông Wu Xi, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Washington ngày 10/6 phát biểu rằng chuyến thăm của ông Phạm là nhằm dàn xếp cho chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9 tới.

Ông Wu cũng cho biết các khác biệt cơ bản của Mỹ và Trung Quốc không thể được giải quyết qua ngoại giao điện đàm mà cần theo "một cách thích hợp hơn", và chuyến thăm của ông Tập là nhằm mục đích đó.
 
Thoa Phạm 
Tổng hợp