1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Thủ lĩnh IS tại Libya đã bị tiêu diệt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc xác nhận rằng một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Libya đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần đây do Mỹ tiến hành tại Libya.

 


Tên Abu Nabil (Ảnh: AFP)

Tên Abu Nabil (Ảnh: AFP)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay tên Abu Nabil đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ngày 13/11 do chiến đấu cơ F-15 tiến hành nhằm vào một căn cứ của IS tại thành phố miền đông Derna.

Tên Nabil mang quốc tịch Iraq, còn có tên gọi là Wissam Najm Abd Zayd al-Zubaydi.

“Tên Nabil bị tiêu diệt sẽ làm suy giảm khả năng của IS trong việc thực thi các mục tiêu của IS đặt ra tại Libya, trong đó có việc tuyển thêm phiến quân và thiết lập các căn cứ tại quốc gia châu Phi cũng như lên kế hoạch tổ chức tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ,” Lầu Năm Góc cho hay.

Giới chức Mỹ cho biết cuộc không kích ngày 13/11 nhằm tiêu diệt tên Nabil được phê chuẩn trước khi loạt tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 13/11 tại Paris, mà IS đứng ra nhận trách nhiệm. Giới chức Mỹ cũng nhận định tên Nabil có thể là người phát ngôn của IS trong một video đăng tải tháng 2 năm nay. Theo video này, tên Nabil chính là tên sát hại nhiều tín đồ theo Ki tô giáo ở Libya trước đó.

Lầu Năm Góc còn cho hay một cuộc không kích ở Somalia vào ngày 2/12 cũng tiêu diệt một thủ lĩnh khác thuộc nhóm khủng bố al-Shabab, tên Abdirahman Sandhere. Tên này có một tên gọi khác là Ukash.

Libya vẫn nằm trong cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm qua sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và nước này đang bị "xâu xé" bởi một số nhóm phiến quân, trong đó có tổ chức khủng bố IS.

IS đã phát động nhiều cuộc tấn công quy mô ở quốc gia Bắc Phi và đã kiểm soát một số thị trấn và thành phố quan trọng, trong đó có thành phố Sirte.

Vũ Duy

Theo BBC

 

Lầu Năm Góc: Thủ lĩnh IS tại Libya đã bị tiêu diệt - 2