1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc đề xuất 13 tỷ USD mua tàu ngầm, máy bay chiến đấu trong 5 năm tới

(Dân trí) - Lầu Năm Góc mới đây đề xuất một khoản ngân sách trị giá hơn 13 tỷ USD để mua sắm tàu ngầm mới mang tên lửa đạn đạo hạt nhân và nhiều máy bay chiến đấu từ hãng sản xuất vũ khí Boeing và Lockheed Martin trong 5 năm tới, theo các nguồn tin đáng tin cậy.

 

Một tàu ngầm của Mỹ (Ảnh: Unian)
Một tàu ngầm của Mỹ (Ảnh: Unian)

Các nguồn tin cho Reuters biết kế hoạch trên của Lầu Năm Góc sẽ thay đổi chiến lược của Hải quân Mỹ trong việc phát triển các máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay để thu thập thông tình báo và hỗ trợ hơn nữa các sứ mệnh không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên kế hoạch cho các khoản chi tiêu ngân sách năm 2017 hôm thứ Ba (2/2) trước khi Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu ngân sách chính thức vào ngày 9/2.

Kế hoạch trên của Lầu Năm Góc nhấn mạnh tới nhu cầu ngân sách cho bộ ba chiến lược hạt nhân răn đe của Mỹ gồm: loại máy bay ném bom hiện đại của không quân Mỹ, việc thay thế các tàu ngầm lớp Ohio mang vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có trang bị đầu đạn hạt nhân, một nguồn tin cho biết.

Trong vòng 5 năm tới, Hải quân Mỹ cũng sẽ rót hơn 4 tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển các loại tàu ngầm hiện đại cùng với hãng Huntington Ingalls Industries, theo nguồn tin này.

Trong khi đó, tập đoàn Boeing mới đây nhận đơn đặt hàng trị giá hơn 1 tỷ USD sản xuất các chiến đấu cơ mới tại nhà máy St. Louis của hãng. Hải quân Mỹ sẽ yêu cầu tăng ngân sách cho việc mua thêm 2 máy bay chiến đấu Boeing F/A-18E/F Super Hornets, một phần trong kế hoạch ngân sách quân sự năm 2017 và 14 chiếc trong năm 2018.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác tiết lộ với Reuters rằng các quan chức Hải quân Mỹ sẽ bổ sung thêm 12 máy bay Boeing Super Hornets vào danh sách mua sắm trong năm tài chính 2017.

Những động thái trên nhằm bổ sung số máy bay chiến đấu hiện đang thiếu hụt cho các tàu sân bay trong bối cảnh chương trình bàn giao máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin bị trì hoãn và thời gian bảo dưỡng dài hơn dự kiến các chiến đấu cơ Boeing F/A-18.

Theo kế hoạch ngân sách cho 5 năm tới, hãng Lockheed Martin sẽ cung cấp 161 máy bay chiến đấu F-35 cho Hải quân Mỹ, 64 máy bay C-model cho Thủy quân lục chiến hoạt động trên tàu sân bay và 97 máy bay B-model hạ và cất cánh trên đường bay ngắn hơn.

Vũ Duy