1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc bác tin lính Mỹ chiến đấu ngoài tiền tuyến Syria

(Dân trí) - Lầu Năm Góc hôm qua 27/5 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngoài tiền tuyến ở Syria.

Hình ảnh lính Mỹ được cho là chiến đấu cùng lực lượng Syria ngoài tiền tuyến (Ảnh: AFP)
Hình ảnh lính Mỹ được cho là chiến đấu cùng lực lượng Syria ngoài tiền tuyến (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn của liên quân chống tổ chức IS do Mỹ đứng đầu, Đại tá Steve Warren, hôm 27/5 cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ, đơn vị đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ tại Syria, không tham gia chiến đấu cùng lực lượng Syria ngoài tiền tuyến. “Họ (lực lượng Mỹ) đã đứng cách rất xa khu vực ranh giới với kẻ thù (IS)”, ông Warren khẳng định.

Trước đó, ngày 26/5, hãng tin AFP đã công bố những bức ảnh được cho là chụp đặc nhiệm Mỹ đang tác chiến cùng lực lượng người Kurd gần tiền tuyến ở phía bắc Raqqa - thủ phủ của IS ở Syria - để chống lại IS. Bức ảnh cho thấy binh sĩ Mỹ đang vận hành khẩu súng phóng lựu 40 mm MK 47, vũ khí được trang bị riêng cho các đơn vị đặc nhiêm Mỹ.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn nguồn từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Peter Cook cho biết: “Lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Iraq và Syria, căn cứ theo chỉ đạo và sứ mệnh của họ, rõ ràng họ không giữ vị trí chỉ huy tác chiến ở Syria”,

Cũng theo ông Cook: “Lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể tự vệ, nhưng họ chỉ ở vị trí cố vấn và hỗ trợ để giúp các lực lượng địa phương chiến đấu thành công”.

Tháng 4 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố triển khai 250 lính đặc nhiệm Mỹ tới Syria để hỗ trợ lực lượng địa phương chống IS. Kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu tham gia vào cuộc chiến chống IS tại Syria, các quan chức Mỹ đã khẳng định rằng lực lượng bộ binh Mỹ chỉ có sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ lực lượng địa phương chống IS, đồng thời cấm các binh lính Mỹ tham gia vào các chiến dịch tấn công quân sự tiêu diệt IS.

Thành Đạt

Tổng hợp