1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lập ủy ban quốc tế điều tra thảm họa hàng không ở Nga

(Dân trí) - Ủy ban Hàng không Liên quốc gia (IAC) đã thiết lập một ủy ban nhằm điều tra vụ rơi máy bay của hãng hàng không FlyDubai tại Nga vào hôm nay, khiến toàn bộ 62 người thiệt mạng.


Thân nhân các hành khách đau buồn vì vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Reuters)

Thân nhân các hành khách đau buồn vì vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, IAC cho hay ủy ban điều tra sẽ bao gồm các chuyên gia từ Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Mỹ và Pháp.

“Ủy ban sẽ bao gồm các chuyên gia từ UAE - quốc gia sở hữu máy bay, Mỹ - quốc gia chế tạo và thiết kế máy bay và Pháp - quốc gia chế tạo động cơ máy bay”, tuyên bố cho hay.

IAC đã thiết lập ủy ban điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn đã các thành viên của ủy ban này đã được cử tới hiện trường. Giám đốc điều hành IAC Viktor Sorochenko sẽ đứng đầu ủy ban điều tra.

Trước đó, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ cho biết sẵn sàng trợ giúp tiến trình điều tra nguyên nhân của thảm họa. Máy bay gặp nạn hôm nay là một chiếc Boeing 737-800, một trong những dòng máy bay thương mại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Chuyến bay mang số hiệu FZ981 của hãng hàng không FlyDubai (Dubai) đã gặp nạn lúc 3h50 sáng này 19/3 giờ Moscow khi đang hạ cánh xuống sân bay thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga. Thời tiết xấu, trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của con người đang được xem là những nguyên nhân tiềm tàng của vụ tai nạn.

Tổng cộng 62 người, gồm 55 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng trong thảm họa.

FlyDubai là một hãng hàng không giá rẻ, đi vào hoạt động từ năm 2009. Hãng này được đánh giá là có hồ sơ an toàn bay tốt và vụ tai nạn hôm nay là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan tới FlyDubai.

An Bình