1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh tụ tối cao Iran nói cuộc tấn công tên lửa là cú đánh vào mặt Mỹ

(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố ngày Tehran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq là “ngày của Chúa” để đáp trả cuộc không kích trước đó của Washington khiến tướng Iran thiệt mạng.

Lãnh tụ tối cao Iran nói cuộc tấn công tên lửa là cú đánh vào mặt Mỹ - 1

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AP)

“Việc Iran có sức mạnh để tát vào mặt một cường quốc thế giới đã cho thấy bàn tay của Chúa”, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm nay 17/1 tuyên bố, nhắc tới cuộc tấn công bằng 22 tên lửa của Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq hôm 8/1.

Tuyên bố trên được đưa ra khi lãnh tụ Khamenei chủ trì lễ cầu nguyện ngày thứ 6 tại thủ đô Tehran, Iran. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ Khamenei chủ trì lễ cầu nguyện này kể từ năm 2012. Nhiều tín đồ có mặt tại lễ cầu nguyện đã hô khẩu hiệu phản đối Mỹ.

Trong tuyên bố vào ngày xảy ra cuộc tấn công tại Iraq, lãnh tụ Khamenei cũng khẳng định hành động này là “cú tát vào mặt Mỹ”, song vẫn chưa “đủ” để xóa sổ sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Ông Khamenei chỉ trích sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là “nguồn cơn của sự tham nhũng”, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ rút khỏi Trung Đông.

Lãnh tụ Khamenei nói rằng Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, là vị tướng “quyền lực nhất” trong mặt trận “kháng chiến” khu vực. Hàng triệu người tại Iran và hàng nghìn người tại Iraq thương tiếc cho sự ra đi của Tướng Soleimani.

Lãnh tụ Khamenei chỉ trích vụ không kích giết tướng Iran là “điều hổ thẹn” của chính quyền Mỹ, đồng thời cho thấy “bản chất khủng bố” của Washington. Lãnh tụ Iran cũng gọi Tổng thống Donald Trump là “gã hề”, chỉ giả bộ ủng hộ người dân Iran.

Lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công của Iran nằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq tuần trước là “đòn giáng vào hình ảnh của nước Mỹ”. Bộ Tư pháp Iran ngày 14/1 tuyên bố sẽ kiện Tổng thống Trump, chính phủ và quân đội Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế vì vụ không kích.

Video tên lửa Iran đồng loạt rời bệ phóng tấn công căn cứ Mỹ

Iran đã lên tiếng thừa nhận rằng, tên lửa nước này vô tình bắn rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine khiến 176 người thiệt mạng đúng vào thời điểm diễn ra cuộc không kích hôm 8/1. Vụ việc khiến Tehran vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Lãnh tụ Khamenei cho biết các kẻ thù của Iran đã lợi dụng vụ bắn rơi máy bay Ukraine để “làm suy yếu” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông cũng cho rằng các đối thủ của Iran lợi dụng thảm kịch hàng không này để che đậy nỗi đau sau cái chết của Tướng Soleimani.

“Việc phản kháng phải tiếp tục cho tới khi khu vực này hoàn toàn được giải phóng khỏi sự chuyên chế của kẻ thù”, lãnh tụ Khamenei nói, đồng thời yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi Iraq, nước láng giềng với Iran, và toàn bộ khu vực Trung Đông.

Theo lãnh tụ tối cao Iran, Lực lượng Quds do Tướng Soleimani lãnh đạo đã “bảo vệ các quốc gia bị chèn ép trên toàn khu vực”.

“Họ là những chiến binh không biên giới”, lãnh tụ Khamenei nói.

Bình luận về thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015, lãnh tụ Khamenei đã chỉ trích Pháp, Anh, Đức, cho rằng các đối tác châu Âu chỉ nhằm “phục vụ” cho lợi ích của Mỹ. Ông cho rằng các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran không đáng tin cậy.

“Châu Âu đã cho thấy họ là con rối của Mỹ. Họ đang chờ được thấy Iran bị hủy diệt”, lãnh tụ Khamenei nói.

Pháp, Anh, Đức ngày 14/1 đã chính thức kích hoạt "cơ chế giải quyết tranh chấp" theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, chính thức cáo buộc Iran vi phạm các điều khoản về hạn chế chương trình hạt nhân. Động thái này có thể dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Iran.

Thành Đạt

Theo Sputnik