1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh tụ tối cao Iran khóc bên linh cữu tướng Soleimani

(Dân trí) - Trong một khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc hiếm hoi, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được nhìn thấy khóc cạnh linh cữu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thiệt mạng tuần trước trong một cuộc không kích của Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran khóc bên linh cữu tướng Soleimani

Lãnh tụ tối cao Iran khóc bên linh cữu tướng Soleimani - 1

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei chủ trì lễ tang tướng Qassem Soleimani hôm 6/1. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông quốc gia Iran, ngày 6/1, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chủ trì lễ tang tướng Qassem Soleimani tại thủ đô Tehran. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Iran.

Các hình ảnh được phát đi cho thấy, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bật khóc 4 lần khi đang cầu nguyện bên linh cữu tướng Soleimani có phủ quốc kỳ Iran. Giọng của ông Khamenei đã khản đặc trong lễ tang không giống bất kỳ lễ tang nào trong lịch sử quốc gia Hồi giáo này. Sau lễ tang, linh cữu của ông Soleimani được đưa về an táng tại quê nhà ở thành phố Kerman, đông nam Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran khóc bên linh cữu tướng Soleimani - 2

Lãnh tụ tối cao Iran khóc nghẹn trước linh cữu tướng Soleimani. (Ảnh: Getty)

Hãng tin AP bình luận, những biểu cảm tiếc thương sâu sắc của ông Khamenei có thể tác động đến mức độ mà Iran sẽ đáp trả Mỹ. Tuần trước, Lãnh tụ tối cao Khamenei từng tuyên bố sẽ “trả thù khốc liệt” cho tướng Soleimani, một trợ lý thân cận của ông Khamenei.

Ông Khamenei từng vài lần được nhìn thấy chụp ảnh thân thiết cùng tướng Soleimani, một hành động mà ở Iran thường chỉ thấy giữa cha và con.

Không giống với các chỉ huy quân đội khác trong Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Soleimani chỉ báo cáo lên Lãnh tụ tối cao Khamenei. Đầu năm nay, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã trao huân chương quân sự cao nhất, huân chương Zulfaqar, cho tướng Soleimani, vị tướng được cho là có đóng góp lớn trong chiến dịch chống khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Ông Soleimani, 62 tuổi, thiệt mạng rạng sáng 3/1 trong một cuộc không kích của Mỹ bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Sau cái chết của ông Soleimani, giới chức Iran đã đồng loạt lên tiếng thề trả thù Mỹ. Lo ngại nguy cơ đáp trả từ Iran, Mỹ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông.

Minh Phương
Theo AP