1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên thăm khu trượt tuyết sau khi xử tử chú

(Dân trí) - Tiếp sau những bức ảnh thăm một viện thiết kế quân sự, ngày 15/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục đăng tải ảnh ông Kim Jong-un công du tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đèo Masik, ít ngày sau khi chú của ông bị xử tử vì phản quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm khu trượt tuyết Masik
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm khu trượt tuyết Masik

Ông Kim đã tới thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik và thị sát các hạng mục, vốn đã gần như hoàn tất, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.

“Khẳng định ông cảm thấy xúc động sâu sắc khi nghĩ tới những người lính xây dựng đã thực thi một cách tận tâm mệnh lệnh của đảng bất chấp cái giá lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12, ông đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với họ”, KCNA khẳng định.

Chuyến công du này là lần thứ hai nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trước công chúng, sau chuyến thăm một viện thiết kế quân sự, kể từ sau phiên xét xử và hành hình ông Jang Song-thaek, chồng của dì ông Kim, bà Kim Kyong-hui.

Ông Jang, từng là phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng đầy quyền uy, đã bị tước bỏ mọi chức vụ trước khi bị xét xử và hành hình do phạm tội mưu đồ lật đổ chế độ hồi tuần trước.

Giới truyền thông cả trong và ngoài Triều Tiên đều đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại quốc gia này sau vụ việc đầy bất ngờ, được cho là nhằm củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ, chưa từng qua thử thách. Ông nắm lấy quyền lực sau khi cha và là cố lãnh đạo Kim Jong-il đột ngột qua đời vì bệnh tim năm 2011.

Một ngày trước đó, KCNA công bố những bức ảnh ông Kim tới thăm Viện thiết kế của quân đội nhân dân Triều Tiên.

Trong chuyến thị sát khu nghỉ dưỡng Masik, tại thành phố duyên hải Wonsan, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ngợi khen các hạng mục tại đây.

“Ông đã lưu ý rằng khách sạn là một công trình kiến trúc kiểu mẫu bởi nó được xây dựng đúng như yêu cầu chính sách của đảng, trong đó kêu gọi thiết kế và xây dựng bất kỳ công trình nào với tính năng và sự độc đáo, và phải là công trình tốt nhất đất nước”, bản tin của KCNA khẳng định.

“Ông bày tỏ sự hài lòng lớn nhất rằng toàn bộ các hạng mục được xây dựng bởi những nỗ lực của người Triều Tiên, với những công nghệ trong nước và các công trình có thể được vận hành theo mong muốn của người Triều Tiên”.

Cùng tháp tùng ông Kim còn có Hwang Pyong-so và Ma Won-chun, hai lãnh đạo của Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Kim có vẻ như nhằm cho thấy thành quả của ông trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng, dự án lớn mang dấu ấn của riêng ông Kim, các chuyên gia tại Seoul nhận định.

Thanh Tùng
Theo Yonhap