1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Lãnh đạo Triều Tiên sa thải bộ trưởng quốc phòng”

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc cải tổ được đánh giá là nhằm tăng cường sự kiểm soát của ông đối với quân đội, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 29/11 đưa tin.

 

Ông Kim Jong-Un (hàng trên giữa) cùng một số quan chức cao cấp của quân đội Triều Tiên

Ông Kim Jong-Un (hàng trên giữa) cùng một số quan chức cao cấp của quân đội Triều Tiên

Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, phó nguyên soái Kim Jong-Gak đã bị sai thải khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ 7 tháng sau khi đảm nhiệm chức vụ này.

 

Người lên thay thế ông là Kim Kyok-Sik, một vị tướng được cho là có quan điểm cứng rắn, và bị Hàn Quốc nghi ngờ là “nhạc trưởng” của vụ đắm tàu chiến Hàn Quốc và vụ nã pháo vào đảo biên giới Hàn Quốc năm 2010.

 

Giới phân tích cho rằng việc sa thải và bổ nhiệm mới trên, nếu được xác nhận, là động thái mới nhất trong hàng loạt thay đổi lãnh đạo cấp cao do ông Kim Jong-un yêu cầu kể từ khi ông lên nắm quyền thay cha ông. Nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời một năm trước.

 

“Ông Kim đã thắt chặt kiểm soát đối với quân đội, bằng cách thay thế các tướng lĩnh quân sự cấp cao bằng những người trung thành với ông”, Yang Moo-Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên cho hay.

 

Hồi tháng 7 vừa qua, Hyon Yong-Chol, một vị tướng không có tên tuổi, đã trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội, một vị trí quyền lực điều hành đội quân hùng mạnh 1,2 triệu binh sỹ của Triều Tiên. Ông đã thay thế ông Ri Yong-Ho, một người từng được xem là “trong giới của ông Kim” nhưng đã bị rút mọi chức vụ vì “bị ốm” – theo thông tin chính thức phía Triều Tiên đưa ra.

 

Ông Ri được xem là người đã giúp tập hợp sự ủng hộ đối với ông Kim Jong-un, sau khi cha ông qua đời. Việc ra đi đột ngột của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

 

Vũ Quý

Theo AFP