1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên lệnh cho quân đội ngụy trang tàu chiến

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh giấu các tàu hải quân để tránh bị theo dõi, trong chuyến thị sát một đơn vị hải quân mới đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên lệnh cho quân đội giấu các tàu hải quân

Các binh sĩ Triều Tiên nhảy xuống biển để tạm biệt nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi ông thị sát một hòn đảo hồi đầu năm nay.

Hãng thông tấn trung ương (KCNA) cho biết bình luận trên được ông Kim Jong-un đưa ra trong chuyến thăm đơn vị 291 của hải quân Triều Tiên, sau khi ông nhìn thấy các tàu thả neo ở các địa điểm lộ thiên. Nguồn tin không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào và địa điểm của đơn vị 291.

Ông Kim Jong-un, người giữ chức Nguyên soái trong quân đội Triều Tiên, cho hay các kẻ thù của nước này liên tục giám sát các động thái của tàu hải quân, vì vậy cần gấp rút che giấu chúng. Ông nhấn mạnh rằng việc che giấu là một phần trong trọng của việc duy trì khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Những bình luận của ông Kim Jong-un là nhằm ám chỉ các hoạt động do thám sít sao của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Seoul và Washington sử dụng các thông tin thu thập được để đánh giá mức độ đe dọa của Bình Nhưỡng và sự gia tăng trong hoạt động của quân đội Triều Tiên có thể cho thấy khả năng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch một hành động quan trọng.

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng về sự sẵn sàng của quân đội và yêu cầu tất cả các chỉ huy cấp cao, trong đó có Bộ trưởng quốc phòng, xác định các khó khăn có thể ảnh hưởng tới các khả năng chiến đấu của quân đội và kịp thời sửa chữa.

Trong khi đó, KCNA cũng đưa tin, ông Kim Jong-un đã tới thăm khu trượt tuyết Masik hiện đang được quân đội Triều Tiên xây dựng và chỉ đạo tại hiện trường.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng muốn khu Masik trở thành một trong những khu trượt tuyết tốt nhất thế giới và yêu cầu tất cả các tổ chức liên quan đóng gọi mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Triều Tiên muốn mở cửa khu trượt tuyết Masik vào mùa đông năm nay.

An Bình
Theo Yonhap