1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ 2 xuất hiện cùng cây gậy

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 17/10 đã đưa tin về một lần xuất hiện trước công chúng khác của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lần thứ 2 trong vòng 4 ngày sau thời gian dài vắng bóng. Giống lần trước, ông Kim cũng sử dụng một cây gậy đen để hỗ trợ di chuyển

Ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát một dự án xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát một dự án xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng.
 
Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Sinmun ngày 17/10 đã đăng tải trên trang nhất các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un tươi cười, cầm cây gậy đen bên tay trái, trong khi đang thị sát 2 tổ hợp chung cư cao tầng được xây dựng dành cho các nhân viên của một trường đại học chuyên về nghiên cứu hạt nhân.

Nhà lãnh đạo trẻ đã xuất hiện trở lại hồi đầu tuần này sau 40 ngày vắng bóng trước công chúng - một sự vắng mặt không lý do làm nảy sinh các đồn đoán về sức khỏe và việc nắm quyền của ông.

Trong lần xuất hiện đầu tiên, được tin là diễn ra hôm 13/10, ông Kim Jong-un được nhìn thấy cầm một cây gậy, củng cố các đồn đoán rằng sự vắng bóng của ông là do bị thương ở chân.

Trước khi không xuất hiện trước công chúng, truyền hình quốc gia đã chiếu cảnh ông Kim Jong-un dường như bị tăng cân và đi lại với một chân tập tễnh.

Lần xuất hiện mới nhất, được tin là diễn ra hôm qua, cho thấy ông cũng sử dụng một cây gậy đen khi ông thị sát dự án nhà ở dành cho đội ngũ giáo viên tại Đại học Công nghệ Kim Chaek.

Trường Kim Chaek vốn được biết tới về kỹ thuật hạt nhân và nhiều người tốt nghiệp trường này đã vào làm việc tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi có một lò phản ứng được xem là tạo ra nguồn plutonium cấp độ vũ khí chính của Triều Tiên.

Hôm thứ 2, ông Kim Jong-un đã thị sát một khu nhà chung cư khác được xây dựng cho các nhà khoa học tham gia vào một chương trình vệ tinh vũ trụ, được xem là bình phong cho nghiên cứu tên lửa đạn đạo.

Kể từ khi nhậm chức sau cái chết của người cha Kim Jong-il vào năm 2011, ông Kim Jong-un đã tạo dựng một hình ảnh rất thân thiện với công chúng. Truyền thông quốc gia đã chiếu cảnh ông Kim tham gia vào hàng loạt chuyến thị sát trên khắp cả nước.

An Bình
Theo AFP