1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo thế giới gửi lời chúc mừng tới ông Donald Trump

(Dân trí) - Ngay sau khi kết quả của cuộc bầu cử tại Mỹ được công bố, nhiều nhà lãnh đạo và chính khách trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và các nước cũng như đặt niềm tin vào bộ máy chính quyền mới do ông Trump dẫn đầu.


Ông Donald Trump đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 (Ảnh: Reuters)

Ông Donald Trump đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 (Ảnh: Reuters)

Australia

Nhận định về cuộc bầu cử hôm 8/11 trước khi tin chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa được công bố, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã nói rằng tình thế nghiêng về phía ông Trump và rằng chính quyền Australia đã sẵn sàng làm việc với bất kỳ tân tổng thống nào mà người dân Mỹ chọn lựa. Theo Bộ trưởng Bishop, tranh cử tổng thống Mỹ luôn là một dịp trọng đại, nhất là kỳ bầu cử này thì chiến dịch tranh cử lại càng khó khăn hơn.

Theo bà Bishop, chính quyền mới ở Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề Châu Á-Thái Bình Dương và Australia muốn làm việc hiệu quả với chính phủ mới để đảm bảo sự hiện diện cũng như sự lãnh đạo của nước Mỹ ở khu vực. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh thêm rằng Mỹ là đồng minh an ninh lớn nhất và cũng là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai ở Australia.

Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời “chúc mừng nồng ấm” tới ông Trump và khẳng định: “Philippines mong chờ được hợp tác với chính quyền mới của nước Mỹ để nâng cao mối quan hệ Mỹ - Philippines, vốn được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, lợi ích và cam kết chung đối với lý tưởng dân chủ cũng như quy tắc pháp quyền”.

Trung Quốc

Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo thường niên vào chiều nay 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh rất chờ đợi được làm việc với chính quyền mới của nước Mỹ. “Chúng tôi sẽ hợp tác với tổng thống mới của nước Mỹ để đảm bảo sự phát triển bền vững và tốt đẹp trong quan hệ song phương, nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như các nước khác trên thế giới”,

Nga

Truyền thông Nga chiều nay đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tới ông Donald Trump, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự hợp tác tốt đẹp nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước trong tương lai.

Nhật Bản

Trước khi kết quả bầu cử tại Mỹ ngã ngũ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng bình luận rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sít sao hơn những gì ông tưởng tượng. Ông cũng theo sát cuộc bầu cử này trong văn phòng làm việc của mình.

Trong khi đó, Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tái khẳng định cam kết của Tokyo về liên minh an ninh Mỹ-Nhật. Ông cho biết dù cho ai lên làm tổng thống Mỹ đi nữa thì liên minh này vẫn luôn là nền móng cho quan hệ ngoại giao hai nước.

Pháp

Chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia Pháp (FN) Marine Le Pen đã gửi lời chúc mừng tới ông Donald Trump ngay khi kết quả cho thấy ông Trump có khả năng cao đắc cử tổng thống.

"Chúc mừng tổng thống mới của nước Mỹ, ông Donald Trump, và những người Mỹ tự do!", bà Marine Le Pen đăng lời chúc lên mạng xã hội Twitter.

Đức

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào chiều nay 9/11 nói rằng con đường giành chiến thắng để trở thành tổng thống Mỹ của ông Trump thực sự là một bất ngờ lớn.

Hàn Quốc

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho rằng ông Donald Trump sẽ tiếp tục chính sách hiện tại của Mỹ về việc gây áp lực lên các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

"Ông Trump đã nhấn mạnh rằng vấn đề lớn nhất trên thế giới là nguy hiểm hạt nhân và đội ngũ an ninh quốc gia của ông ủng hộ việc gây áp lực lên Triều Tiên", Ngoại trưởng Yun cho biết khi bình luận về cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Hungary

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng chiến thắng của ông Donald Trump là một tin tuyệt vời. “Nền dân chủ vẫn tồn tại”, ông Orban viết trên trang Facebook cá nhân.

Hà Lan

Lãnh đạo đảng cánh hữu của Hà Lan Geert Wilders đã bày tỏ niềm hân hoan sau khi nghe tin ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở một số bang quan trọng của Mỹ. “Người dân (Mỹ) đang đưa họ vĩ đại trở lại. Và chúng ta (Hà Lan) cũng như vậy”, ông Wilders viết trên Twitter.

Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã gửi thư chúc mừng tới ông Donald Trump, đồng thời khẳng định Mỹ và Malaysia là “đồng minh vững chãi trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu”.

Ngô Vân - Thành Đạt

Tổng hợp