1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Nhật - Trung lần thứ hai gặp mặt

(Dân trí) - Khác lần gặp gỡ cuối năm ngoái, lãnh đạo Nhật - Trung ngày 22/4 đã tươi cười bắt tay trước phóng viên báo giới tại Jakarta, khi có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh Á - Phi. Sau đó, ông Abe còn nói cuộc hội đàm “rất hữu ích”.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp song phương từ khi nhậm chức, với mục tiêu hàn gắn mối quan hệ đã gặp nhiều sóng gió do tranh cãi về chủ quyền biển đảo và quá khứ chiến tranh.

Và từ cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo, có thể thấy đã có những cải thiện nhất định trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Lãnh đạo Nhật - Trung lần thứ hai gặp mặt
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Jakarta ngày 22/4 (Ảnh: Asahi Shimbun)


Còn nhớ, trong cuộc gặp tháng 11/2014, dù là nước chủ nhà, ông Tập lại là người đến sau, để ông Abe phải đứng đợi tại nơi đón. Trong khi bắt tay, ông Abe đã nói gì đó với ông Tập, nhưng không đợi phiên dịch nói hết lời, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã quay người hướng về ống kính máy quay, với vẻ mặt miễn cưỡng, không chút hào hứng.

Nhưng trong lần này, cả ông Abe và ông Tập đều cười rất tươi khi thực hiện động tác bắt tay cũng như khi quay sang chụp ảnh chung.

Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật, ông Abe sau cuộc đối thoại kéo dài chừng 30 phút đã khẳng định cuộc gặp “rất hữu ích”.

Vị Thủ tướng Nhật cũng khẳng định rằng mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc đang cải thiện, và ông muốn củng cố những động lực hiện tại bằng việc khuyến khích trao đổi và đối thoại giữa hai quốc gia ở nhiều cấp khác nhau, bao gồm giữa những thanh niên trẻ tuổi.

Ông Abe khẳng định ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhất chí việc cần có thêm những đóng góp cho ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới, bằng cách thúc đẩy “mối quan hệ chiến lược cùng có lợi” giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Trong khi đó, truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, ông Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức lịch sử, xem đó là nền tảng chính trị cho mối quan hệ song phương.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo được ông Abe miêu tả là rất hữu ích (Ảnh: Kyodo)
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo được ông Abe miêu tả là "rất hữu ích" (Ảnh: Kyodo)

“Nhật Bản nên phản hồi một cách nghiêm túc những mối quan ngại được nêu ra bởi các nước láng giềng châu Á và gửi đi một thông điệp tích cực sau khi có cái nhìn nghiêm khắc vào lịch sử”, ông Tập được CCTV trích dẫn.

Tân Hoa Xã thì cho biết thêm, ông Tập khẳng định sự cần thiết phải thực thi nghiêm túc tinh thần của 4 văn kiện đã đạt được giữa hai nước, để đảm bảo mối quan hệ song phương phát triển đúng hướng.

4 văn kiện này đề cập tới Tuyên bố chung Trung – Nhật, được ký năm 1972, Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Trung Nhật, ký năm 1978, Tuyên bố chung Trung – Nhật 1998 và tuyên bố chung về thúc đẩy mối quan hệ chiến lược cùng có lợi một cách toàn diện, ký năm 2008.

Thanh Tùng
Theo Asahi Shimbun và Xinhua