1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Nga, Nhật hội đàm tại thành phố Sochi

(Dân trí) - Ngày hôm nay 6/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sochi, Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau tại Sochi năm 2014 (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau tại Sochi năm 2014 (Ảnh: AP)

Cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao của Nga và Nhật Bản cho thấy dấu hiệu ấm lên trong quan hệ hai nước. Thông qua cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn giải quyết những xung đột về lãnh thổ và đạt được những thỏa thuận thương mại mới với Nga.

Lý do chính cho cuộc gặp gỡ lần này giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật Bản là để thảo luận về vấn đề chủ quyền của các hòn đảo thuộc quần đảo Kuril, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Những tranh chấp lãnh thổ kéo dài xung quanh các hòn đảo nằm trong khu vực biển Okhotsk này đã trì hoãn việc ký kết Hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2 giữa Nga và Nhật Bản.

“Vấn đề tranh chấp tại vùng lãnh thổ phương Bắc (Kuril) sẽ không thể giải quyết nếu lãnh đạo hai nước không ngồi lại để trao đổi trực tiếp với nhau”, thủ tướng Abe khẳng định. “Chiến tranh thế giới thứ 2 đã qua đi được hơn 70 năm nhưng 2 nước chúng ta vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình. Đó là điều hết sức bất thường”, ông Abe nói thêm.

Chia sẻ với báo giới hôm 4/5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh sự nhạy cảm của vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhưng ông hi vọng cả 2 nước có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này.

“Chúng tôi (Nga) hi vọng cuộc gặp với Thủ tướng Abe về cơ bản sẽ góp phần tạo nên bầu không khí hợp tác và xây dựng trong quan hệ 2 nước, từ đó tạo tiền đề để hai nước tiếp tục phát triển và hợp tác trong tương lai”, ông Peskov khẳng định.

Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin dự kiến cũng sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Theo tạp chí Nikkei Asian Review, Nhật Bản đã nhận ra điều mà Mỹ chưa nhận ra, đó là: hợp tác có lợi hơn nhiều so với việc đối đầu với Nga, và Nhật Bản có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ việc thắt chặt quan hệ toàn diện với Nga.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã khiến một đồng minh thân cận của Nhật Bản là Mỹ “đứng ngồi không yên”. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị nhà lãnh đạo Nhật Bản hoãn chuyến thăm này tới thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp G7 vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe không nhất trí đề nghị này và vẫn tiến hành chuyến công du tới Nga như kế hoạch đã định.

Thành Đạt

Theo Sputnik