1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Nga, Mỹ gặp nhau tuần tới

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 24/9 thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần tới theo đề nghị của ông Putin để bàn về vấn đề Ukraine và Syria, bất chấp bất đồng và căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang gần đây.

 


Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin tại St. Petersburg năm 2013 (Ảnh: Alexei Danichev/RIA Novosti)

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin tại St. Petersburg năm 2013 (Ảnh: Alexei Danichev/RIA Novosti)

Cuộc gặp giữa ông Obama và ông Putin diễn ra trong dịp các nguyên thủ quốc gia tề tựu về New York để tham gia khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sáng ngày 28/9.

Theo giới quan sát, cuộc gặp lần này là bước đi rất quan trọng giúp tháo ngòi cuộc chiến miền Đông Ukraine và nội chiến tại Syria sau những bất đồng, tranh cãi, căng thẳng thậm chí là đối đầu giữa Nga và phương Tây đứng đầu là Mỹ.

Đây là cuộc gặp chính thức lần đầu tiên giữa hai vị tổng thống Mỹ-Nga trong hơn 2 năm qua.

Lần cuối cùng ông Obama và ông Putin gặp nhau là vào tháng 6/2013 tại Iceland bên lề Hội nghị G8. Sau đó, ông Obama đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin sau khi Nga tiếp nhận Edward Snowden, một cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ bị cáo buộc tiết lộ nhiều tài liệu tình báo nhạy cảm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest ngày 24/9 cho hay lần này chính Tổng thống Nga Putin đề xuất gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama.

“Thẳng thắn mà công khai rằng giới chức Nga đã nhiều lần đề xuất cho cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng”, Ông Earnest nói. Và chính lần này Tổng thống Obama đã quyết định gặp trực tiếp với người đồng cấp Putin, có thể vào ngay thứ Hai (28/9).

Giới chức Mỹ nhận định đây là dịp để Tổng thống Obama gây áp lực lên ông Putin tuân thủ Hiệp định ngừng bắn cho Ukraine và làm rõ những ý định của Mátxcơva tại Syria, nơi quân đội Nga đang tăng cường sự hiện diện với nhiều máy bay chiến đấu, xe tăng và trang thiết bị được triển khai.

Fiona Hill, cựu nhân viên an ninh quốc gia Mỹ về vấn đề Nga hiện đang công tác tại Viện nghiên cứu Brookings, chia sẻ: “Sẽ khó cho ông Obama trong cuộc gặp lần này sau những diễn biến gần đây. Nhưng vẫn chưa rõ liệu những vấn đề trên sẽ được xứ lý như thế nào. Phía Nga thì tỏ rõ lập trường rằng Nga muốn có tiếng nói có trọng lượng trong các về đề trên”.

Còn Benjamin J. Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Obama, đánh giá cuộc gặp sẽ là dịp để ông Obama đánh giá liệu hai bên có thể hợp tác để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria hay không.

“Tổng thống Obama sẽ làm rõ thực sự chính quyền Kremlin muốn gì khi Nga nói muốn tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria để chống lại phiến quân IS”, ông Rhodes nhấn mạnh.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Secretary Ashton Carter hôm thứ Năm (24/9) cũng bày tỏ hoài nghi liệu Mỹ và Nga sẽ có chung lợi ích về vấn đề Syria hay không.

Phát biểu tại họp báo với Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tại Lầu Năm Góc, ông Carter cũng tỏ ra lo ngại sau khi Nga đẩy mạnh hiện diện quân sự nhằm tiêu diệt phiến quân Syria để ủng hộ chính quyền Assad, gọi hành động trên như “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ông Carter cũng nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga về vấn đề Syria tại các lĩnh vực có chung lợi ích, nhưng không chắc những lợi ích trên giữa hai bên có tồn tại ở Syria”.

Vũ Duy

Theo New York Times

Lãnh đạo Nga, Mỹ gặp nhau tuần tới - 2