1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Đài Loan nói về kế hoạch mua vũ khí của Mỹ

(Dân trí) - Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Mỹ phản ứng tích cực với đề nghị mua vũ khí từ phía hòn đảo để nâng cao khả năng phòng thủ, trong bối cảnh áp lực từ Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo Đài Loan nói về kế hoạch mua vũ khí của Mỹ - 1

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Reuters)

 

Reuters dẫn bài phát biểu ngày 27/3 của bà Thái Anh Văn khi quá cảnh tại Hawaii sau chuyến công du khu vực Thái Bình Dương cho biết, Đài Loan đã gửi yêu cầu sang Mỹ để mua các xe tăng M-1 Abrams và máy bay chiến đấu F-16B.

Bà cho biết các vũ khí trên sẽ “nâng cao đáng kể sức mạnh của lực lượng mặt đất và không quân hòn đảo, gia tăng tinh thần quân sự và cho thế giới thấy cam kết của Mỹ với hệ thống phòng thủ của Đài Loan”. Bà nhấn mạnh rằng phía Washington đã có những phản hồi tích cực sau khi nhận được yêu cầu trên.

Mỹ và Đài Loan không có quan nghệ ngoại giao chính thức nhưng hợp tác thông qua đạo luật trong đó Washington cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Loan để giúp hòn đảo phòng thủ. Hôm 25/3, Mỹ đưa tàu chiến của hải quân và lực lượng tuần duyên đi qua eo biển Đài Loan, động thái được cho là thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo.

Bà Thái nói hiện thời Bắc Kinh đang gia tăng áp lực lên Đài Bắc, vì thế hòn đảo cần phải “nâng cao khả năng phòng thủ và răn đe”. “Rất may mắn. Đài Loan không đứng một mình. Cam kết của Mỹ với Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết”, bà Thái nói.

Bà nhận định rằng quá trình Mỹ xem xét bán vũ khí cho Đài Loan dường như đã bớt chính trị hóa khi phía hòn đảo có thể trao đổi trực tiếp với Mỹ về khí tài họ mong muốn và Washington phản hồi tích cực.

Hồi tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh có quyền sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan, nhưng họ sẽ tìm cách để thống nhất hòn đảo trong hòa bình.

Bloomberg ngày 22/3 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết chính quyền Mỹ dường như đã âm thầm “bật đèn xanh” cho Đài Loan trong thương vụ mua hơn 60 máy bay chiến đấu F-16, động thái có thể khiến Trung Quốc “nóng mặt”.

Tuần trước, ông Peter Navarro, giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng, viết trên New York Times rằng Đài Loan có thể sẽ sớm mua 108 xe tăng M-1 của Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia