1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo cơ quan nội vụ Đài Loan ngang nhiên tới đảo Ba Bình trái phép

(Dân trí) - Chính quyền Đài Loan ngày 16/8 lần đầu tiên ngang nhiên cử lãnh đạo cơ quan nội vụ tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền với hòn đảo này.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Scmp)
Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Scmp)

Theo SCMP, lãnh đạo cơ quan nội vụ Đài Loan Yeh Jiunn-rong ngày 16/8 đã ngang nhiên cùng một nhóm quan chức chính quyền và các nhà nghiên cứu tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan cho biết chuyến đi này là một phần trong dự án của cơ quan khoa học và công nghệ Đài Loan hòng thực hiện mưu đồ xây dựng Ba Bình trở thành một cơ sở nghiên cứu có đài quan trắc để tìm hiểu về biến đổi khí hậu và các dòng hải lưu.

“Ông Yeh đã lên máy bay cùng với quan chức chính quyền phụ trách đất đai cùng các chuyên gia về khí hậu và đại dương tới đảo Ba Bình trong một dự án nghiên cứu”, Tung Chen-yuan, phát ngôn viên của nội các chính quyền Đài Loan, lớn tiếng cho biết.

Theo đó, ông Yeh và nhóm của mình được cho là sẽ khảo sát các điều kiện trên đảo Ba Bình để mở đường cho việc thiết lập đài quan trắc trái phép trên hòn đảo này theo chỉ đạo của lãnh đạo Thái Anh Văn vào tháng trước.

Trả lời câu hỏi về việc liệu chuyến đi lần này của ông Yeh có phải là để mở đường cho chuyến thăm tiếp theo của bà Thái Anh Văn hay không, ông Tung ngang nhiên nói rằng đảo Ba Bình thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan và “không loại trừ khả năng bà Thái sẽ có những chuyến thăm trong tương lai”. Tuy nhiên, ông Tung cũng cho biết Đài Loan hiện chưa có kế hoạch đó.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép từ năm 1956. Hồi tháng 8/2015, Đài Loan tuyên bố xây xong ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Ba Bình và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

Thành Đạt

Tổng hợp